Điểm vé số tự chọn với 500 lượt khách mỗi ngày ở An Giang

07/07/2023 08:00 GMT+7

Sau 6 năm mở bán, điểm vé số tự chọn của anh Nguyễn Công Ngoan tại thành phố Long Xuyên (An Giang) đạt doanh thu khủng, thu hút hơn 500 lượt khách hàng mỗi ngày.

Suốt các ngày trong tuần, cửa hàng vé số tự chọn Lộc Phát (109 Nguyễn Thái Học, TP.Long Xuyên, An Giang) chưa bao giờ vắng khách. Thậm chí, vì cùng lúc có nhiều khách đến vui chơi, ông chủ trẻ - anh Nguyễn Công Ngoan, đã phải sắm thêm bàn ghế, tivi, châm nước trà, cà phê cho khách hàng được thoải mái.

Điểm vé số tự chọn với 500 lượt khách mỗi ngày ở An Giang - Ảnh 1.

Đến nay, điểm bán của anh Ngoan là một trong những điểm có doanh thu cao và ổn định nhất An Giang.

Anh Ngoan cho biết, cuối năm 2016, khi Vietlott bắt đầu triển khai hoạt động tại Cần Thơ và An Giang, anh đã nhanh chóng đăng ký và trở thành điểm bán hàng đầu tiên ở tỉnh nhà.

Ban đầu vì mô hình còn mới, người dân chưa tin tưởng nên công việc gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, ngay sau đó, nhờ sự tích cực quảng bá của Công ty Xổ số Điện toán Vietlott, đồng thời ông chủ trẻ chủ động thông tin đến khách nên doanh thu đã thay đổi rõ rệt. Đến nay, mỗi ngày cửa hàng của anh Ngoan thu hút hơn 500 lượt khách ghé thăm.

Điểm vé số tự chọn với 500 lượt khách mỗi ngày ở An Giang - Ảnh 2.

Sau hơn 6 năm hoạt động, cửa hàng Lộc Phát đã trở thành điểm vé số tự chọn nổi tiếng bậc nhất TP Long Xuyên.

"Mình dùng nhiều cách để khách thấy tin tưởng, như in bảng dò các số trúng thưởng, giải thưởng của Vietlott khắp nơi nhằm kích thích khách mua từ 1 vé lên 5 vé, 10 vé…" - anh Ngoan kể.

Đặc biệt, số lượng khách hàng bắt đầu tăng vượt bậc kể từ khi cửa hàng của anh Ngoan may mắn bán tấm vé trúng thưởng sản phẩm Max 3D+ đầu tiên trên cả nước với giá trị lên đến 1 tỉ đồng. Kể từ ấy, tất cả dãy số trúng và hình ảnh về vé trúng tại điểm bán của anh luôn được in ấn, treo giữa nhà nhằm gây ấn tượng.

Điểm vé số tự chọn với 500 lượt khách mỗi ngày ở An Giang - Ảnh 3.

Để thu hút thêm khách hàng mới, anh Ngoan trưng bày nhiều kết quả trúng thưởng, trong đó có giải Đặc biệt 1 tỉ đồng của sản phẩm Max 3D+

"Sau đó còn nhiều vé Power 6/55 giải thưởng 40 triệu, Mega 6/45 giải thưởng 10 triệu, Keno thì vô số kể… Vì lượng vé bán ra tăng nên số người trúng tại cửa hàng của mình cũng tăng lên đáng kể" - anh Ngoan nói.

Đối với ông chủ trẻ, việc kinh doanh vé số điện toán không chỉ mang đến cơ hội đổi đời người chơi mà còn làm phong phú thêm hoạt động giải trí cho người dân lao động ở miền quê. Trong đó, các khách ủng hộ anh từ lúc mở cửa hàng đến nay đều như người thân trong gia đình, thậm chí có khách nuôi dãy số trong 6 năm liền cuối cùng đều được đền đáp bằng giải thưởng rất lớn.

Điểm vé số tự chọn với 500 lượt khách mỗi ngày ở An Giang - Ảnh 4.

Anh Ngoan cũng trưng bày sẵn những vé máy tự chọn để khách hàng mua cầu may mắn.

"Tôi không mua nhiều nhưng cũng có thể trúng 300.000, 500.000 đồng, còn việc trúng 2 con số thì liên tục. Đây là trò may mắn, lộc trời cho, nó không phải toán học nên mình không cần suy nghĩ lựa chọn nhiều, chỉ chơi với tâm thế giải trí thôi" - một vị khách thân quen của anh Ngoan lên tiếng.

Trong tương lai, anh Ngoan chia sẻ bản thân vẫn đặt sự uy tín và chuyên nghiệp lên hàng đầu để phục vụ khách hàng tốt hơn. Bởi lẽ, chính 2 yếu tố đó đã giúp anh tạo dựng nên những thành công đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh xổ số tự chọn của mình.

Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (tên giao dịch thương mại Vietlott) triển khai hoạt động kinh doanh Xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi toàn quốc.

Trên tinh thần hỗ trợ, tạo cơ hội việc làm, thu nhập cho những người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, năm 2023, Vietlott sẽ triển khai lựa chọn Điểm Bán Hàng và Đại lý dành cho đối tượng này với những ưu đãi đặc biệt về hoa hồng đại lý được hưởng, đồng thời giảm thiểu các chi phí đầu tư ban đầu cho Đại lý, Điểm bán hàng.

Chi tiết: https://vietlott.vn/vi/dai-ly/lua-chon-dai-ly-diem-ban-hang


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.