Điểm xung đột: Hamas-Israel hết dừng bắn, lại giao tranh; HIMARS vẫn gây tổn thất cho Nga

Điểm xung đột: Hamas-Israel hết dừng bắn, lại giao tranh; HIMARS vẫn gây tổn thất cho Nga

01/12/2023 23:47 GMT+7

Israel trong hôm nay đã nối lại hoạt động quân sự ở Dải Gaza. Như vậy, khoảng thời gian dừng bắn kéo dài 7 ngày, trải qua 2 lần triển hạn, đến nay đã kết thúc.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó ra thông cáo cho biết: "Hamas đã không tuân thủ nghĩa vụ là trả tự do cho toàn bộ con tin nữ trong ngày hôm nay, và còn phóng rốc két về phía dân thường Israel".

Cụ thể, theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn trước đó, Hamas dự kiến cung cấp danh sách nhóm con tin thứ tám được phóng thích vào ngày 1.12 cho Israel, gồm phụ nữ và trẻ em, để đổi lấy thêm một ngày ngừng bắn. Tuy nhiên, danh sách này đã không được Hamas cung cấp trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào 7 giờ (tức 12 giờ ở Việt Nam) ngày hôm nay.

Thủ tướng Israel cho biết khi nối lại giao tranh, nước này phải đạt các mục tiêu của chiến dịch, đó là "giải cứu con tin, tiêu diệt Hamas" nhằm đảm bảo rằng người dân Israel sẽ không bao giờ còn bị đe dọa bởi các cuộc tấn công từ Dải Gaza.

Sau khi giao tranh quay trở lại, Israel đã thả tờ rơi xuống các vùng phía nam Gaza yêu cầu người dân rời đi.

Theo Reuters, Bộ Y tế Gaza cho biết 14 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào sáng nay.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết ngay cả khi quân đội Israel tuyên bố nối lại giao tranh ở Dải Gaza, các cuộc đàm phán về khả năng tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn vẫn được hai nước trung gian hòa giải là Qatar và Ai Cập xúc tiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày cuối tháng 11 đã đến thăm các binh sĩ gần khu vực Kupiansk ở miền đông bắc. Quân đội Nga trong vài tháng qua đã tìm cách tiến quân về hướng thị trấn này.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak viết trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Zelensky đã cùng “thảo luận về những nhu cầu cấp thiết nhất của lực lượng phòng thủ [Ukraine] như thiết bị tác chiến điện tử, máy bay không người lái, các phương tiện để chống trả máy bay không người lái của Nga".

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi nhanh chóng xây dựng các công sự ở các khu vực then chốt dưới áp lực của các lực lượng Nga, đặc biệt là ở miền đông Ukraine, tâm điểm của Moscow sau 21 tháng xung đột.

Moscow đã đạt được một số thắng lợi nhỏ trên hướng tấn công Kupiansk kể từ tháng 9, nhưng chiến tuyến vẫn chưa có chuyển biến đáng kể.

Về tình hình ở điểm nóng giao tranh là thị trấn Avdiivka ở Donetsk, báo Ukrainska Pravda dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (có trụ sở tại Mỹ) cho biết, trong ngày 30.11, quân đội Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Avdiivka và được cho là đã có bước tiến.

Hiện mặt đất đóng băng gần Avdiivka đã trở nên lầy lội, khiến cả lực lượng Nga và Ukraine khó vận hành các phương tiện.

Đại tá Alexander Shtupun, người phát ngôn nhóm lực lượng phía Đông của Ukraine cho biết, quân đội Nga đang thực hiện các cuộc tấn công bằng bom lượn từ máy bay Su-35 gần Avdiivka.

Một trong những loại vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Kyiv đã giúp định hình cuộc chiến, đó là pháo phản lực phóng loạt HIMARS, kể từ sau khi nhận được vũ khí này vào tháng 7.2022, lực lượng Ukraine đã không ngừng gây thiệt hại cho quân đội Nga, bất chấp việc Nga đã tìm nhiều biện pháp để khắc chế.

Reuters dẫn lời nhà chức trách Ukraine cho biết quân đội nước này đã bắn hạ 18/25 UAV cùng 2 tên lửa hành trình do Nga phóng ra trong cuộc tấn công khuya 30.11.

Chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại từ cuộc tấn công.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 30.11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ tin rằng Nga sẽ lại triển khai chiến dịch tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trước thềm mùa đông. Do vậy, Washington đã hỗ trợ Kyiv ngăn chặn điều này theo 3 hướng.

Đầu tiên là tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Kế đế là giúp Ukraine củng cố hạ tầng năng lượng then chốt. Và cuối cùng là chuyển cho Ukraine thiết bị và vật tư dự phòng để tăng cường khả năng phục hồi, cũng như tránh mất điện nếu các cuộc tập kích của Nga xuyên qua được lưới phòng không của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 1.12 cho biết hải quân nước này đã phá hủy một xuồng hải quân không người lái Ukraine đang hướng tới Crimea.

Chuyển sang một thông tin khác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã đến Bắc Macedonia để tham dự một cuộc họp quan trọng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Chuyến bay của ông đã không được thuận buồm xuôi gió, khi một quốc gia châu Âu đã đóng cửa không phận, buộc máy bay phải đi đường vòng.

Phát biểu tại hội nghị của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói tổ chức này đang "trên bờ vực sụp đổ", và cáo buộc phương Tây đang phá mọi cơ hội hồi sinh diễn đàn này.

Ông nói: "Hiện không có lý do cụ thể nào để lạc quan. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu về cơ bản đang bị biến thành một cơ quan phụ thuộc của NATO và Liên minh châu Âu”.

Thưa quý vị, các nhà điều tra Nga hôm 1.12 cho biết một công dân mang hai quốc tịch Nga và Ý đã bị bắt giữ vì đặt bom trên đường ray xe lửa trong một chiến dịch phá hoại do tình báo quân đội Ukraine tổ chức.

Theo các nhà điều tra, sau khi bị bắt, người đàn ông 35 tuổi đã thú nhận đã đặt bom tự chế làm trật bánh một đoàn tàu chở hàng ở miền trung nước Nga vào ngày 11.11.

Giới điều tra Nga cho biết người này đã trải qua khóa huấn luyện ở Latvia với sự tham gia trực tiếp của các cơ quan đặc biệt của Latvia.

Tình báo quân sự Ukraine và Latvia chưa có bình luận về thông tin này.

Chuyển sang một điểm nóng khác trên thế giới là bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên sau vụ phóng thử vệ tinh giám sát quân sự của nước này. Đáp lại, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẽ tăng cường năng lực quân sự trước động thái “khiêu khích” này của Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.