Điểm xung đột: Israel nói sẽ không chiếm đóng Gaza; Nga bắn rơi nhiều máy bay Ukraine?

Điểm xung đột: Israel nói sẽ không chiếm đóng Gaza; Nga bắn rơi nhiều máy bay Ukraine?

10/11/2023 23:46 GMT+7

Quân đội Israel hôm nay tiến hành không kích vào Syria để trả đũa vụ trường học ở thành phố cực nam Eilat bị tập kích bằng UAV.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói: "Chính quyền Syria hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi vụ tấn công được thực hiện từ lãnh thổ nước này. Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ nỗ lực nào nhằm làm tổn hại đến lãnh thổ của nhà nước Israel".

Thành phố Eilat, nơi có trường học Israel bị tấn công, nằm cách Syria hơn 400 km. Giới chức Israel ngày 9.11 cho biết một UAV lao vào trường học ở Eilat, gây một số thiệt hại nhẹ nhưng không có thương vong. Các quan chức hội đồng địa phương cho biết khoảng 40 học sinh ở dưới tầng hầm của ngôi trường khi cơ sở này bị tập kích.

Israel trong khi đó vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự trên bộ ở Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch là khi nó kết thúc, “phải đạt được một Dải Gaza phi quân sự hóa, phi cực đoan hóa và được xây dựng lại". Ông Netanyahu cũng nói rằng Israel "không tìm cách đoạt lấy, chiếm đóng hay quản lý Gaza" dù cách đây 2 ngày chính ông tuyên bố Israel sẽ duy trì trách nhiệm an ninh ở Gaza vô thời hạn.

Giao tranh không chỉ diễn ra ở Dải Gaza. Hôm 9.11, nhiều nơi trong thành phố Jenin ở Bờ Tây rung chuyển vì giao tranh giữa các tay súng Palestine và quân đội Israel, khiến ít nhất 14 người chết.

Bờ Tây, khu vực Palestine bị Israel chiếm đóng, là nơi có sự hiện diện của Chính quyền Palestine được quốc tế công nhận và cả các nhóm vũ trang Palestine. Quân đội Israel thường xuyên tổ chức các cuộc đột kích vào một số khu vực ở Bờ Tây để tấn công các nhóm vũ trang Palestine.

Cơ quan y tế Palestine cho biết 14 người chết trong vụ đột kích và giao tranh kéo dài đến tối 9.11, khiến đây trở thành vụ bạo lực đẫm máu nhất ở Bờ Tây kể từ năm 2005. Số người Palestine thiệt mạng ở Bờ Tây do bom đạn của Israel kể từ hôm 7.10 đến nay đã vượt trên 180 người.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Houthi ở Yemen hôm 9.11 tuyên bố đã phóng hàng loạt tên lửa vào nhiều các mục tiêu ở miền nam Israel. Houthi cho rằng Tel Aviv đã che giấu thông tin về các vụ tấn công này.

Trong khi đó, quân đội Israel hôm 9.11 thông báo lần đầu dùng tên lửa phòng không mới nhất là Arrow 3 để đánh chặn mục tiêu hướng vào nước này từ Biển Đỏ.

Đây là lần đầu tiên tên lửa Arrow 3 đánh chặn mục tiêu từ khi Israel triển khai tổ hợp vào năm 2017. Bộ Quốc phòng Israel cho biết “thành tựu này tiếp nối thành công gần đây trong lần đánh chặn đầu tiên của Arrow 2 diễn ra vào tuần trước".

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9.11 cho hay Israel sẽ bắt đầu tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở miền bắc Dải Gaza để người dân có thể rời vùng chiến sự.

Theo ông Kirby, quyết định tạm ngừng bắn được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa quan chức Mỹ và Israel những ngày gần đây, trong đó có cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Đây là động thái cực kỳ cần thiết, khi nhiều người dân ở Gaza cho biết họ đã bị binh sĩ Israel nhắm bắn khi đang tìm đường sơ tán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 9.11 nói Moscow bị sốc khi Đại sứ Israel thông báo có thể mất tới hai tuần để sơ tán công dân Nga khỏi Dải Gaza.

Đại sứ Israel tại Nga Alexander Ben Zvi hồi đầu tuần này nói rằng với số lượng 500-600 người rời đi mỗi ngày theo giới hạn mà Ai Cập đưa ra, nhưng có đến 7.000 người đang chờ sơ tán, có thể phải mất hai tuần để đưa công dân Nga ra khỏi Gaza.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cho rằng “logic của Ukraine là không thể chấp nhận được". Bà cho biết Nga đã thực hiện tất cả thủ tục được yêu cầu về gửi danh sách sơ tán cho các cơ quan hữu trách, và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để sơ tán công dân Nga khỏi Gaza.

Các nhà ngoại giao Nga cho biết hơn 500 công dân nước này đang chờ sơ tán, trong đó có khoảng 300 trẻ em trong danh sách.

Chưa công dân Nga nào được xác nhận đã rời Gaza từ khi cửa khẩu Rafah của Ai Cập được mở lại vào ngày 1.11 để cho phép sơ tán những người nước ngoài bị mắc kẹt và những người mang hai quốc tịch. Công dân Mỹ, Pháp, Anh và Canada nằm trong số những người đã được sơ tán khỏi Gaza.

Chuyển sang thông tin liên quan xung đột Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9.11 đã có chuyến thăm sở chỉ huy chiến dịch Ukraine tại thành phố Rostov-on-Don, ở miền nam Nga. Ông Putin đã kiểm tra nhiều mẫu vũ khí mới và nghe báo cáo từ lãnh đạo quân đội.

Về tình hình chiến sự, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo quân đội Kyiv đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga ở nhiều khu vực trên mặt trận.

Trong một báo cáo mới nhất, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công gần Avdiivka, 15 cuộc ở khu vực Maryinka gần đó và 22 cuộc tấn công ở phía đông bắc ở Bakhmut. 6 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi xa hơn về phía bắc gần Kupiansk, nơi lực lượng Nga đang hoạt động.

Trong khi đó, Ủy ban điều tra Nga hôm 9.11 cho biết lực lượng Ukraine đã pháo kích vào thị trấn Skadovsk trong khu vực do Nga kiểm soát ở phía nam vùng Kherson. Các tờ báo Ukraine và các nhà quan sát trực tuyến cho biết mục tiêu là căn cứ của cơ quan an ninh FSB của Nga ở Skadovsk. Đã có báo cáo về thương vong sau cuộc tấn công.

Hãng tin Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về các cuộc tấn công vào quân đội và thiết bị của Ukraine gần Bakhmut.

Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo từ cả hai phía.

Hôm 9.11, một ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) nhận được khuyến nghị khởi động đàm phán về kết nạp Ukraine, Điện Kremlin nói khả năng Ukraine vào EU khó thành hiện thực,

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận rằng: "Tất nhiên, việc đó giống như treo củ cà rốt trước một con ngựa. Đây là những lời hứa hẹn hão huyền".

Khuyến nghị được Ủy ban châu Âu đưa ra trong báo cáo ngày 8.11 về những tiến bộ của Ukraine, Moldova và Georgia trong nỗ lực gia nhập EU. Báo cáo được công bố trước khi 27 thành viên liên minh thảo luận vấn đề tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ vào giữa tháng 12.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ukraine vẫn cần hoàn thành một số cải cách cuối cùng trước khi ấn định ngày bắt đầu đàm phán.

Phương Tây vẫn đang tìm cách siết chặt thêm các lệnh cấm vận liên quan đến Nga, và một mặt hàng đã nằm trong tầm ngắm lâu nay là kim cương thô của Nga. Kể từ khi xung đột bắt đầu, các đại lý kim cương ở Antwerp (Bỉ) đã được yêu cầu tẩy chay những viên đá có nguồn gốc từ Nga - nhà cung cấp lớn. Giờ đây, các cường quốc phương Tây muốn chính thức tẩy chay bằng lệnh cấm chính thức đối với đá của Nga. Nhưng những trở ngại lớn vẫn còn.

Cuộc gặp các ngoại trưởng ngoại giao của nhóm G7 hôm 8.11 tại Tokyo đã không đạt được đồng thuận về việc áp đặt cấm vận lên ngành công nghiệp kim cương của Nga. Trong thông cáo cuối cuộc họp, nhóm G7 tái khẳng định cam kết theo đuổi chính sách cấm vận Nga. Tuy nhiên, về kim cương Nga, nhóm chỉ cam kết “đẩy nhanh tham vấn về năng lượng, các kim loại và kim cương phi công nghiệp”.

Trong một diễn biến khác liên quan quan hệ giữa Ukraine và các đồng minh châu Âu, nhiều tài xế xe tải thuộc các công ty vận tải Ba Lan đã chặn cửa khẩu với Ukraine từ hôm 6.11 đến nay để yêu cầu xem xét lại việc cấp giấy thông hành cho các tài xế Ukraine vào Liên minh châu Âu (EU).

Các tài xế Ba Lan nói rằng họ đang bị mất cơ hội làm ăn do Ukraine được hưởng lợi từ việc cạnh tranh không công bằng.

Các hãng xe tải Ukraine không phải mất tiền xin giấy phép thông hành khi vào EU. Khối quyết định cấp ưu tiên này như động thái hỗ trợ kinh tế Ukraine sau khi xung đột nổ ra hồi tháng 2.2022.

Các tài xế Ba Lan đã chặn xe sang ngày thứ tư, khiến biên giới hai bên ùn tắc.

Cuộc biểu tình chặn xe ở biên giới Ba Lan - Ukraine là mâu thuẫn mới nhất của hai nước láng giềng. Như quý vị đã biết, Kyiv và Warsaw trước đó đã có căng thẳng về vấn đề ngũ cốc giá rẻ Ukraine ảnh hưởng tới thị trường nội địa Ba Lan cùng một số nước châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.