Điểm xung đột: Lính bắn tỉa Ukraine lập kỷ lục; Israel 'soi' địa đạo Hamas

Điểm xung đột: Lính bắn tỉa Ukraine lập kỷ lục; Israel 'soi' địa đạo Hamas

20/11/2023 23:46 GMT+7

Tờ Al Jazeera đưa tin bệnh viện Indonesia ở phía bắc Gaza đã bị Israel tấn công. Tờ báo dẫn lời các quan chức Bộ Y tế Gaza cho biết 12 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có bác sĩ và bệnh nhân.

Ashraf al-Qudra, người phát ngôn của Bộ y tế do Hamas điều hành, nói rằng tình hình tại đây là thảm họa. Ông cho biết có khoảng 700 người bên trong bệnh viện, bao gồm cả nhân viên y tế và những người bị thương.

Trong ngày hôm qua 19.11 Israel đã công bố các video mà theo nước này là cho thấy các con tin đã bị Hamas đưa vào giam giữ trong bệnh viện Al Shifa, cũng như phát hiện được một đường hầm ngầm dài hơn 50 m tại đây.

Theo AFP, quân đội Israel cho biết họ đang mở rộng hoạt động tại Dải Gaza.

Israel cảnh báo cư dân của trại tị nạn lớn nhất Gaza, Jabalia và một trại ven biển gần đó phải sơ tán; trong khi quân đội hôm 19.11 cho biết họ đang mở rộng hoạt động tại các khu vực lân cận khác của Gaza.

Sau đợt pháo kích dữ dội, một nhà báo của AFP ở khu vực này đã nhìn thấy những cột khói bốc lên từ Jabalia hôm 19.11.

Một quan chức y tế của Hamas cho biết hơn 80 người đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công vào Jabalia hôm 18.11, bao gồm cả vụ tấn công vào một trường học của LHQ.

Các video trên mạng xã hội AFP xác minh cho thấy các thi thể đầy máu và bụi trên sàn của một tòa nhà.

Các nhân chứng cũng cho biết Hamas và Israel đã có trận giao tranh ác liệt khi Israel cố gắng tiến vào trại tị nạn Jabalia.

Quân đội Israel cho biết Jabalia nằm trong số các khu vực trọng tâm khi quân đội "nhắm mục tiêu vào những kẻ khủng bố và tấn công cơ sở hạ tầng của Hamas".

Không đề cập đến các cuộc tấn công, nhưng quân đội Israel cho biết "sự việc ở khu vực Jabalia" đang được xem xét.

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ và một nguồn tin Bộ Ngoại giao cho biết hơn 100 người sơ tán từ Gaza dự kiến sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20.11, trong đó có hàng chục người sẽ được điều trị y tế tại đây.

Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết 61 bệnh nhân, cùng với khoảng 49 người thân, đã đến Ai Cập từ Gaza vào tối 19.11 và dự kiến bay đến Ankara vào sáng hôm sau.

Tuần trước ông cho biết Ankara muốn đưa càng nhiều trong số gần 1.000 bệnh nhân ung thư từ Gaza đến Thổ Nhĩ Kỳ càng tốt. 27 bệnh nhân đầu tiên đã đến Ankara vào tuần trước.

Theo một nguồn tin của Bộ Ngoại giao, một nhóm gồm 87 người Thổ Nhĩ Kỳ, người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ và người thân của họ, đã đến Ai Cập từ Gaza vào hôm 19.11 và dự kiến bay đến Istanbul vào tối 20.11.

Trong khi đó, 31 em bé sinh non ở một bệnh viện Gaza hôm 19.11 cũng đã được chuyển đến một khu sơ sinh ở Rafah và dự kiến sẽ được chuyển đến Ai Cập ngày 20.11.

Lãnh đạo tối cao của Iran tuyên bố Israel phải chịu thất bại trong cuộc chiến chống lại Hamas và đó là sự thật.

Trong bài phát biểu tại trung tâm lực lượng hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở thủ đô Tehran, ông Khamenei nói rằng “sự thất bại của chế độ Do Thái [Israel] ở Gaza là một sự thật”.

Ông Khamenei cho rằng Israel “cho đến nay đã thất bại” trong việc đạt được mục tiêu đã tuyên bố là tiêu diệt Hamas cho dù đã tiến hành các cuộc oanh tạc dữ dội ở Gaza.

Ông nói rằng điều này phản ánh sự bất lực của Mỹ và các nước phương Tây trong việc ủng hộ Israel.

Iran, quốc gia hỗ trợ Hamas về tài chính và quân sự, đã gọi cuộc tấn công ngày 7.10 là một thành công, nhưng phủ nhận mọi liên quan trực tiếp.

Lực lượng Houthi ở Yemen hôm 19.11 cho biết đã bắt giữ một tàu Israel ở phía nam biển Đỏ và chuyển đến một cảng của Yemen.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết con tàu đã bị lực lượng dân quân Houthi ở Yemen tấn công dưới sự hướng dẫn của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 19.11 cũng cho biết kể từ đầu xung đột, nhóm Hezbollah ở nước láng giềng Li Băng phóng khoảng 1.000 quả tên lửa và rocket vào miền bắc Israel.

Ông Gallant cáo buộc "Iran là gốc rễ của hành động thù địch và gây hấn nhằm vào Israel".

Iran sau đó đã bác bỏ cáo buộc của Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nói các cáo buộc đó là vô căn cứ.

Ông nói: “Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng các nhóm kháng chiến trong khu vực đại diện cho quốc gia của họ và đưa ra quyết định cũng như hành động dựa trên lợi ích của quốc gia họ”.

Hôm 19.11, quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi quân Nga ra xa bờ sông Dnipro từ 3-8 km. Nếu được xác nhận, đây là bước tiến quan trọng đầu tiên của lực lượng Ukraine sau nhiều tháng phản công bất thành.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine cho hay diễn tiến trên đang diễn ra ở bờ đông sông Dnipro, nhưng không cho biết quân đội có hoàn toàn kiểm soát được khu vực hay chưa. Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng cùng ngày 19.11 nói đã đẩy lùi 6 đợt tấn công của Kyiv theo hướng Donetsk, cũng như tiếp tục gây sức ép theo hướng Kupiansk và Lyman.

Một thông tin đáng chú ý tại Ukraine hôm qua là việc quân đội nước này tuyên bố một tay súng bắn tỉa đã phá kỷ lục thế giới khi bắn trúng một mục tiêu Nga ở khoảng cách 3.800 m.

Một thông tin đáng chú ý hôm nay là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Kyiv vào hôm 20.11.

Tại đây, ông tái khẳng định lập trường ủng hộ Kyiv của Washington: "Hôm nay tôi ở đây để đưa ra một thông điệp quan trọng: Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong cuộc đấu tranh, cả trong hiện tại và tương lai".

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh sự chia rẽ ngày càng tăng trong cơ quan lập pháp Mỹ về vấn đề viện trợ Ukraine. Như quý vị đã biết, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine, đến nay đã cung cấp hàng chục tỉ USD viện trợ an ninh cho nước này. Tuy nhiên, sự phản đối của một nhóm nghị sĩ theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa đã làm dấy lên nghi ngờ về tương lai viện trợ của Washington cho Kyiv.

Một hội nghị chung về ngành công nghiệp quân sự Ukraine-Mỹ tại Washington sẽ diễn ra vào tháng tới, nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất vũ khí nội địa của Ukraine khi cuộc xung đột sắp bước sang mốc 2 năm.

Ở một diễn biến khác, tổng thống Ukraine mời đây đã cách chức Chỉ huy Lực lượng quân y, đồng thời ra lệnh quân đội nhanh chóng hành động.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết việc cách chức tư lệnh quân y Ukraine là nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cung ứng trang thiết bị quân y cho binh sĩ.

Thật ra, thông tin về việc cách chức này đã rộ lên từ cách đây 1 tuần. Hôm 13.11, báo chí Ukraine đã dẫn nhiều nguồn tin nói Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đang chuẩn bị yêu cầu cách chức Tư lệnh lực lượng quân y Tetiana Ostashchenko, chỉ huy nhóm quân Tavria là tướng Oleksandr Tarnavskyi, và tư lệnh liên quân Serhii Naiev. Không rõ lý do của các đề xuất này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.