Nga đẩy mạnh tấn công Avdiivka dù tổn thất lớn; sẽ có thêm quân Chechnya

Nga đẩy mạnh tấn công Avdiivka dù tổn thất lớn; sẽ có thêm quân Chechnya

Linh Trương
Linh Trương
28/11/2023 22:33 GMT+7

Hãng tin Reuters ngày 27.11 cho biết lực lượng Nga đang tăng cường nỗ lực giành thị trấn Avdiivka ở miền đông Ukraine khi mở thêm những hướng tấn công mới.

Quân đội Nga đã đẩy mạnh tấn công trên bộ và trên không nhằm vào Avdiivka (thuộc tỉnh Donetsk) kể từ giữa tháng 10, coi đây là trọng điểm của nỗ lực tấn công ở vùng Donbass (miền đông Ukraine) trong cuộc chiến đến nay đã kéo dài 21 tháng.

Reuters dẫn lời ông Vitaliy Barabash, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Ukraine ở Avdiivka, nói: "Mọi thứ ở khu vực Avdiivka đang trở nên khó khăn hơn nữa. Cường độ các vụ đụng độ đã gia tăng trong thời gian gần đây".

Ông cho biết Nga đã mở thêm hai hướng tấn công mới vào Avdiivka.

Các quan chức Ukraine cho biết không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn sau nhiều tháng giao tranh tại đây. Hiện thị trấn này còn lại chưa đầy 1.500 cư dân, so với 32.000 người trước chiến sự.

Chiến sự hiện tập trung phần lớn ở khu công nghiệp và nhà máy luyện cốc của Avdiivka. Ông Barabash trước đó cho biết lực lượng Ukraine trong những ngày gần đây đã đẩy lùi lực lượng Nga gần Stepove, một ngôi làng phía tây bắc Avdiivka, dồn đối phương xuống gần một tuyến đường sắt.

Trong khi đó, các tường thuật của phía Nga hôm 27.11 cho biết quân đội Moscow đã giành quyền kiểm soát khu công nghiệp và đang cố gắng tấn công nhà máy luyện cốc.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 27.11 cho rằng các lực lượng Nga ở Ukraine có thể đã chịu tỷ lệ thương vong "ở mức cao nhất" trong 6 tuần qua, chủ yếu do những cuộc tấn công vào Avdiivka.

Bộ Quốc phòng Anh dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng tổn thất của Nga trung bình mỗi ngày trong suốt tháng 11 là 931 binh sĩ.

Trước đây, tháng nguy hiểm nhất đối với các lực lượng Nga là tháng 3.2023, với tổn thất trung bình mỗi ngày là 776 người, khi Nga tập trung tấn công vào thành phố Bakhmut.

Cả Kyiv lẫn Moscow đều không tiết lộ con số chính xác về tổn thất của mình trong cuộc xung đột. Nga chưa có bình luận về nhận định của Bộ Quốc phòng Anh.

Trong khi đó, Nga sắp có thêm nguồn viện binh mới. Lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov cho biết 3.000 binh sĩ của ông đã sẵn sàng tham gia chiến dịch ở Ukraine.

Hôm 27.11, ông Kadyrov thông báo trên kênh Telegram rằng: "[Các binh sĩ Chechnya] được trang bị tốt nhất và có vũ khí hiện đại... Ngoài ra, các thanh niên này còn có tinh thần chiến đấu cao và rất có động lực để đạt được kết quả".

Hồi tháng 5, ông Kadyrov cho biết Chechnya đã điều hơn 26.000 binh sĩ đến Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ vào đầu năm 2022. Lực lượng này bao gồm 12.000 tình nguyện viên và vào thời điểm tháng 5, 7.000 người trong số họ đang chiến đấu.

Đầu tháng 11, ông Kadyrov cho biết một nhóm bao gồm các thành viên từng thuộc tổ chức lính đánh thuê Wagner của Nga cũng đã bắt đầu huấn luyện với lực lượng đặc biệt của Chechnya.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.