Điểm xung đột: Người ủng hộ Ukraine định bắn ông Trump; Israel không chặn được tên lửa Houthi

Điểm xung đột: Người ủng hộ Ukraine định bắn ông Trump; Israel không chặn được tên lửa Houthi

16/09/2024 23:00 GMT+7

Ukraine ngày 16.9 cho biết Nga đã mở cuộc tấn công quy mô lớn với sự tham gia của 56 máy bay không người lái (UAV) tấn công tự sát kiểu Shahed. Quân đội Ukraine nói đã bắn hạ được 53 trong số 56 chiếc UAV của Nga tại 10 khu vực bị tấn công.

Không quân Ukraine cho hay cuộc tấn công của Nga chủ yếu nhắm vào 6 khu vực, trong đó trọng tâm là thủ đô Kyiv, làm một người bị thương và một số thiệt hại về tài sản do các mảnh vỡ rơi xuống.

Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở 9 tỉnh của Ukraine, trong đó có vùng thủ đô Kyiv. Cảnh báo không kích cũng được ban hành ở nhiều tỉnh khác.

Ông Serhii Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv, cho biết đây là cuộc tấn công trong đêm lớn thứ 8 nhằm vào thủ đô kể từ đầu tháng 9. Ông nói lực lượng phòng không đã phá hủy gần 20 UAV đang tiếp cận thủ đô từ nhiều hướng khác nhau.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski hôm 15.9 tiếp tục cho rằng phương Tây không nên quá lo lắng về những lời đe dọa của Moscow, và nên xem xét dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây để cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh các sân bay quân sự Nga, nơi các máy bay mang tên lửa tấn công vào Ukraine cất cánh, có thể được coi là mục tiêu chính đáng để Kyiv tấn công.

Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, rất nhiều người từ nước ngoài nước này để tham gia các nỗ lực chống lại quân đội Nga. Nhiều người trong số đó vẫn tiếp tục bằng nhiều cách hỗ trợ lực lượng Kyiv trong thời gian sau đó.

Và một người như vậy ngày 15.9 đã trở thành tâm điểm chú ý, vì ông trở thành nghi phạm trong một hành động được cho là âm mưu ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump, hiện đang tranh cử để trở lại Nhà Trắng, đã cam kết sẽ giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine ngay sau khi có kết quả đắc cử mà không chờ đến lễ chính thức nhậm chức tổng thống vào tháng 1.2025.

Quay trở lại với tình hình xung đột tại Ukraine. Giới chức thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraine nói quân đội Nga đã tiến về Pokrovsk hiện chỉ cách vùng ngoại ô phía đông thành phố 10km. Thành phố này nằm trên giao lộ của các tuyến đường sắt và đường bộ quan trọng nhằm chi viện cho quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông.

Pokrovsk từ lâu là mục tiêu của quân đội Moscow và các nhà quan sát nhận định nếu kiểm soát được thành phố này, quân đội Nga sẽ tạo được ưu thế lớn ở miền đông Ukraine.

Hồi đầu tuần, Nga đã tổ chức các cuộc không kích, làm hư hại hai cầu vượt ở Pokrovsk, bao gồm một cầu vượt nối Pokrovsk với thị trấn lân cận Myrnograd.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.9 tuyên bố lực lượng không quân đã bắn rơi hai tiêm kích Su-27 của Ukraine trong 24 giờ qua, dù không đề cập vị trí bắn hạ, theo TASS. Ngoài ra, Moscow còn nói đã bắn hạ 1 tiêm kích MiG-29, 55 UAV và đánh chặn 1 rốc két HIMARS từ Ukraine.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ tài khoản Telegram thuộc về một cựu phi công tiêm kích Nga, nước này đã hoàn tất việc thử nghiệm bom lượn trên không mới, sẵn sàng trang bị cho các trung đoàn máy bay ném bom trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại Trung Đông, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ khiến lực lượng Houthi của Yemen phải "trả giá đắt" sau khi nhóm này lần đầu tiên tấn công miền trung Israel bằng tên lửa trong hôm 15.9. Đây là trường hợp hiếm hoi một tên lửa của Houthi xâm nhập sâu vào lãnh thổ Israel như vậy kể từ khi xung đột ở Gaza nổ ra.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 16.9.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.