Điểm xung đột: Ông Putin nói Ukraine sẽ bị trừng phạt; lãnh đạo Đức-Pháp nói không tấn công Nga

Điểm xung đột: Ông Putin nói Ukraine sẽ bị trừng phạt; lãnh đạo Đức-Pháp nói không tấn công Nga

16/03/2024 21:38 GMT+7

Thống đốc vùng Samara của Nga, ông Dmitry Azarov, hôm 16.3 cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu Rosneft trong khu vực, không gây thương vong nhưng khiến một cơ sở bốc cháy.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, ông Azarov cho biết rằng nhà máy lọc dầu Syzran ở vùng sông Volga (Nga) đang bốc cháy, nhưng cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Novokubyshev đã bị ngăn chặn. Ông cho biết công nhân ở cả hai nhà máy đã được sơ tán và không có thương vong.

Một đoạn video được công bố trực tuyến cho thấy dường như có một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Syzran, và lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường.

Ukraine trong những tuần gần đây đã nhắm mục tiêu nặng nề vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, tấn công các nhà máy lọc dầu trên khắp nước Nga thuộc châu Âu.

Trong lúc đó, người dân Nga đang tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống từ ngày 15-17.3, trong đó đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) hôm 15.3 cho biết đã xảy ra một số vụ phá hoại phiếu bầu bằng chất lỏng màu xanh ở các địa điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga. Một số người đã bị bắt giữ và khởi tố sau khi đổ chất lỏng này vào thùng phiếu.

Phó chủ tịch CEC Nikolai Bulaev nói số phiếu này không thể kiểm đếm được nữa, và “các nghi phạm được hứa hẹn về tiền thưởng khi thực hiện hoạt động này”. Ông Bulaev cho biết thêm CEC sẽ nhờ cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia hỗ trợ bảo vệ điểm bỏ phiếu.

Trong khi đó hãng tin TASS đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 16.3 cho biết họ đã bắt giữ một người Nga 61 tuổi vì giúp Ukraine lên kế hoạch tấn công khủng bố tại ngã ba đường sắt xuyên Siberia gần dãy núi Ural.

TASS dẫn lời FSB cho biết người đàn ông này đã được cơ quan tình báo Kyiv tuyển dụng tại thành phố Lviv của Ukraine và cử đến Nga. Cơ quan này cho biết ông đã khai báo và đang hợp tác với cuộc điều tra.

Về tình hình xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, hãng AFP ngày 16.3 dẫn thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay ông đã thông qua kế hoạch hành động quân sự tại thành phố Rafah phía nam Dải Gaza, nơi hàng triệu người Palestine đang tị nạn.

Theo thông cáo, ông Netanyahu “đã phê duyệt các kế hoạch hành động ở Rafah” và quân đội đã “chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động tác chiến và sơ tán người dân”, nhưng chưa đưa ra thông tin chi tiết hoặc mốc thời gian.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ Israel nhưng cho biết việc Israel tấn công trên bộ tại Rafah sẽ là “ranh giới đỏ” nếu không có kế hoạch bảo vệ dân sự đáng tin cậy. Như quý vị đã biết thì Rafah là trung tâm dân cư lớn cuối cùng chưa bị tấn công trên bộ trong chiến dịch của Israel chống lại Hamas ở Gaza, sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào miền nam Israel hôm 7.10.

Trong khi đó, tờ The Times of Israel cùng ngày đưa tin giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền nam và trung Dải Gaza. Tại TP.Khan Younis thuộc miền nam Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói họ đã tiến hành một số cuộc không kích vào các thành viên Hamas và thu giữ nhiều vũ khí.

Còn ở miền trung Gaza, IDF tuyên bố Lữ đoàn Nahal đã tiêu diệt khoảng 10 thành viên Hamas trong 24 giờ.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 16.3.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.