Điểm xung đột: Ukraine mất F-16 đầu tiên; Belarus bắn hạ UAV Nga?

Điểm xung đột: Ukraine mất F-16 đầu tiên; Belarus bắn hạ UAV Nga?

30/08/2024 23:00 GMT+7

Trong đêm qua và rạng sáng 30.8, Nga tiếp tục tập kích vào Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ 12 trong số 18 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm trên 5 khu vực của Ukraine. 4 chiếc UAV đã rơi xuống lãnh thổ Ukraine. Lực lượng không quân cho biết thêm rằng không quân Nga cũng đã sử dụng một tên lửa Iskander-M trong cuộc tấn công.

Như vậy là liên tiếp trong tuần này Nga đã không ngừng không kích vào nhiều mục tiêu của Ukraine, mà đợt tấn công khốc liệt nhất đã diễn ra hôm 26.8. Trong lần đó Nga đã phóng tổng cộng hơn 230 tên lửa và UAV, gây thiệt hại lớn cho hạ tầng điện ở Ukraine.

Và đến ngày 29.8, thêm một tổn thất lớn nữa trong trận không kích đó mới được hé lộ. Đó là một chiến đấu cơ F-16 của Ukraine đã rơi khi tham gia phòng không, phi công cũng thiệt mạng.

Số lượng chính xác máy bay F-16 đã được các đồng minh chuyển giao cho Ukraine không được Kyiv tiết lộ, nhưng giới chức Mỹ đã đưa ra con số là 6 phi cơ. Mất đi một máy bay F-16 đồng nghĩa không quân Ukraine đã mất 16% phi đội hiện có.

Hạn chế về số lượng có thể được bù đắp trong tương lai, vì các nước phương Tây đã cam kết chuyển giao tổng cộng đến 85 chiếc F-16 cho Kyiv. Tuy nhiên, tổn thất phi công mới là nặng nề.

Báo Washington Post của Mỹ hồi cuối tháng 7 cho biết Ukraine chỉ có 6 phi công đủ khả năng tham chiến trên F-16, và những người này đều là những phi công ưu tú, xuất sắc của đất nước. Mất đi một phi công hàng đầu vì vậy trở thành một tổn thất không dễ gì bù đắp.

Sau khi xuất hiện thông tin máy bay F-16 rơi, nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya trong một bài viết trên mạng xã hội Telegram đã tung ra một thông tin gây sốc. Bà viết: “Theo thông tin của tôi, chiếc F-16 do phi công Oleksiy Mes lái đã bị trúng tên lửa phòng không Patriot do phối hợp kém giữa giữa các đơn vị”.

Trong một cuộc họp báo sau đó, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh đã được hỏi về khả năng chiếc F-16 nói trên bị một trong những tên lửa Patriot của Ukraine bắn hạ. Bà Singh cho biết không thể xác nhận thông tin này, và đề nghị nên trực tiếp hỏi phía Ukraine để có câu trả lời. Bà cũng nói thêm là Mỹ chưa nhận được yêu cầu tham gia điều tra xem xét sự cố này.

Chuyển sang tình hình tại điểm nóng ở các mặt trận vùng Donetsk của Ukraine. Theo nhận định mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), quân đội Nga đang thực hiện các hoạt động chiến thuật trong khuôn khổ cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát trung tâm hậu cần quan trọng ở Pokrovsk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 29.8, chiến sự diễn ra dày đặc nhất vẫn là theo hướng Pokrovsk, và “tình hình rất khó khăn”.

Trong khi đó, Ukraine cũng đang gặp khó khăn hơn trong chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga. Dự án DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết trong ngày 29.8, Nga đã giành lại được làng Korenevo ở vùng Kursk.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận tình hình ở vùng Pokrovsk đối với quân đội Ukraine là “cực kỳ tàn khốc”, và Nga trong khi tiếp tục duy trì sức ép tại đây thì vẫn có thể rút từ các khu vực khác khoảng 30.000 binh sĩ để đưa về đối phó ở vùng Kursk.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 30.8.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.