Điểm yếu chí mạng khiến Man City có thể trả giá trước Real Madrid

27/04/2022 18:46 GMT+7

Trong lịch sử các trận bán kết lượt đi Champions League , có lẽ hiếm đội bóng nào dù ghi 4 bàn, nhưng vẫn phải lo sợ trước trận lượt về như Man City .

Chiến thắng 4-3 của Man City trước Real Madrid trên sân Etihad rạng sáng nay 26.4 là bữa tiệc hoàn hảo cho người hâm mộ, xét trên phương diện bóng đá giải trí. Các học trò của HLV Pep Guardiola đã trình diễn lối chơi tấn công mãn nhãn, gần như đè bẹp sức chiến đấu của Real Madrid.

Man City thắng Real Madrid trong trận đấu có 7 bàn thắng được ghi.

AFP

Tính giải trí luôn đồng hành cùng Man City dưới thời Pep Guardiola. Hình ảnh Man City vần vũ Real Madrid suốt 90 phút minh chứng cho sự trưởng thành của chính đội bóng này.

Highlights Manchester City 4-3 Real Madrid: Bữa tiệc bàn thắng linh đình

6 năm trước, thời điểm nửa xanh thành Manchester còn được huấn luyện bởi Manuel Pellegrini, Man City đã chơi 2 trận bán kết với Real Madrid trong tâm trạng lo âu và sợ hãi. Đại diện nước Anh hòa 0-0 ở trận lượt đi rồi thua 0-1 lượt về, trong trận đấu mà chỉ cần 1 bàn gỡ là đủ để Man City vào chung kết. Trận đấu này lý giải vì sao HLV Pellegrini phải rời đi, dù ông được cổ động viên Man City tôn trọng với biệt danh "The Charming Man" (người đàn ông hấp dẫn), đồng thời đã giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh.

Cách chơi của Man City trước Real Madrid đêm qua có thể đưa vào sách giáo khoa bóng đá, bởi nó chuẩn mực và gọn gàng ở mọi khâu, từ pressing, luân chuyển bóng từ phòng ngự sang tấn công, tấn công ngay sau khi giành lại bóng hay phối hợp trung lộ. Không dễ để ghi tới 4 bàn vào lưới đối thủ ở trận bán kết lượt đi Champions League, nơi hầu hết các đội sẽ lựa chọn chơi thận trọng và dành phần toan tính cho trận lượt về.

Zinchenko (trái) có cơ hội dứt điểm tung lưới Real Madrid nhưng không tận dụng thành công.

AFP

Tuy nhiên, Man City vẫn đang thiếu khâu quan trọng nhất để nắm được quyền trượng Champions League, đó là sự tàn nhẫn.

4 bàn thắng vào lưới Real Madrid chưa cho thấy thầy trò Pep Guardiola đã chơi tốt hoàn toàn. Sự hiệu quả đôi khi không chỉ thể hiện trên số lượng bàn thắng. Đơn cử, khi sớm dẫn 2-0, Man City đã bỏ lỡ thêm 2 cơ hội ghi bàn ngon ăn trước khi để Karim Benzema rút ngắn tỷ số. Khi Phil Foden nâng tỷ số lên 3-1, Man City lại có cơ hội kết liễu mà không tận dụng được.

Man City dứt điểm 16 lần, có 10 tình huống rõ ràng để ghi bàn, nhưng sau những cú sút của Foden, Gabriel Jesus Oleksandr Zinchenko chỉ là cái ôm đầu tiếc nuối của Guardiola.

Pep Guardiola hiểu rõ sự nguy hiểm của Real Madrid.

AFP

Nhà cầm quân Tây Ban Nha đã huấn luyện ở Tây Ban Nha đủ lâu để hiểu Real Madrid là đội bóng đặc biệt thế nào ở Champions League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ cần một nửa cơ hội để có bàn thắng và nếu không thể vùi dập đối thủ, chính Man City mới là đội có nguy cơ bị đả thương.

Khi Bernardo Silva cho rằng Real Madrid "tự dưng có bàn thắng", tiền vệ người Bồ Đào Nha đang gợi lại ám ảnh thất bại của Man City ở những mùa trước. Nửa xanh thành Manchester từng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ghi 5 bàn ở lượt đi, nhưng vẫn bị loại khỏi Champions League (thắng Monaco 5-3 lượt đi, thua 1-3 lượt về).

Man City cũng chơi áp đảo Tottenham ở tứ kết mùa 2018 - 2019, dẫn tới 4-2, để rồi nhận bàn thua như "từ trên trời rơi xuống" trong những phút cuối. Điểm chung của những thất bại là Man City đều chơi hay, nhưng thiếu quyết đoán để kết liễu đối thủ.

Pha để bóng chạm tay của Aymeric Laporte (giữa) giúp Real Madrid thắp lại hy vọng ở lượt về.

Afp

Nên nhớ, lịch sử Champions League chỉ ghi nhận những nhà vô địch tàn nhẫn và thực dụng. Một Bayern Munich thắng 9 trận liên tiếp ở Champions League 2019 - 2020, vẫn phải chơi cầm chừng, thận trọng trước PSG ở chung kết. Chelsea đăng quang ở mùa 2020 - 2021 nhờ hàng phòng ngự vững chãi (chỉ thua 2 bàn ở vòng knock-out).

Tương tự, Liverpool đã chơi chặt chẽ trước Tottenham ở chung kết Champions League 2018 - 2019, dù mới đè bẹp Barcelona 4 bàn không gỡ ở bán kết lượt về trước đó.

Đó là bài học Man City phải ôn kỹ trước chuyến làm khách ở Santiago Bernabeu. Ở Champions League, đôi khi các đội chỉ định đoạt chiến thắng trong một tình huống, một chiêu thức. Real Madrid không cần chơi quá hay để ghi được 3 bàn, đó là sự hiệu quả Man City phải có.

Trước mắt Man City còn ít nhất 90 phút để bảo vệ thành quả. Thầy trò Pep Guardiola đã nếm đủ cay đắng ở Champions League để không sa vào cạm bẫy thêm một lần nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.