Gặp ông bà Focker (Meet the Fockers) chính là phần hai của phim hài ăn khách ngoài mong đợi Meet the parents vào năm 2001 (đã được nhập về chiếu ở VN với tựa Chú rể trình làng). Trong phần 1, chàng trai Focker do Ben Stiller thủ vai được bạn gái dẫn về ra mắt gia đình. Nhưng chuyến ra mắt chẳng hề dễ dàng chút nào, khi ông bố cô gái lại là một cựu nhân viên CIA (De Niro đóng), ông này dùng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt và huy động cả... máy phát hiện nói dối để kiểm tra chàng rể tương lai, khiến khán giả cười nghiêng ngả.
Câu chuyện trên được tiếp diễn một cách hấp dẫn trong Gặp ông bà Focker. Sau khi vượt qua được cuộc "sát hạch" nói trên, Focker được phép cưới cô gái mình yêu, nhưng phải dẫn ông bố bà mẹ vợ tương lai đến gặp bố mẹ mình. Thế là hai bên sui gia gặp nhau, và ông cựu nhân viên CIA lại phát hiện ra vô số điều bất thường từ phía "nhà trai"... Gặp ông bà Focker đã có được các yếu tố cần thiết để hút khách: phần tiếp theo được phát triển liên tục và hợp lý, dàn diễn viên cũ vẫn giữ được và được bổ sung những gương mặt mới tên tuổi. Danh ca Barbra Streisand
|
Danh ca Barbra Streisand trong phim |
Nhưng diễn viên chính thu hút khán giả trẻ vẫn chính là Ben Stiller. Năm 2004 là một năm đầy bận rộn với anh chàng này khi anh đóng vai chính trong liên tiếp 5 phim hài, và 2 trong số phim này đã được nhập về chiếu ở VN. Đó là Along came Polly (chiếu ở VN với tựa Từ khi có Polly), Dodge ball: a true underdog story, Starsky and Hutch (tựa ở VN: Cớm chìm cớm nổi), Envy và giờ là Gặp ông bà Focker. Các phim của Ben thường hay được các cây bút phê bình điện ảnh dẫn ra để "chọc quê" sự thất bại về doanh thu của những phim kinh phí khổng lồ, vì phim của Ben thường chỉ được đầu tư ở mức trung bình nhưng lại thường bất ngờ đạt số thu tiền vé rất cao: Từ khi có Polly thực hiện với 42 triệu USD nhưng thu về 171 triệu USD, Dodge ball giá thành 20 triệu USD nhưng thu về 166 triệu USD. Các nhà phát hành dự đoán Gặp ông bà Focker chắc chắn sẽ vượt ngưỡng 100 triệu USD.
Ben Stiller là một nghệ sĩ đa năng: anh là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà viết kịch bản, nhưng sở trường vẫn là diễn các vai hài. Ben không thuộc loại diễn viên gây cười bằng động tác hình thể - nheo mắt, nhíu mày, méo miệng, đi đứng khác thường... Nhân vật của anh là những anh chàng không "vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa" mà vụng về, hậu đậu, tốt bụng, chân thật, khiến người ta cười - một cách đầy cảm thông và chia sẻ - chính tính cách, hành vi nhân vật thể hiện trong những tình huống cụ thể, lắm khi oái oăm chẳng đáng cười chút nào.
Liên Khương
Bình luận (0)