Diễn biến báo hiệu chiến sự Ukraine khó hạ nhiệt

Văn Khoa
Văn Khoa
21/03/2022 05:30 GMT+7

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 25, với những diễn biến mới cho thấy tình hình còn căng thẳng, dù hai bên được cho là gần đạt một thỏa thuận.

Nga phóng tên lửa dồn dập

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.3 nói rằng lực lượng nước này đã giết chết hơn 100 thành viên của lực lượng đặc nhiệm Ukraine và “lính đánh thuê người nước ngoài” khi phóng tên lửa từ biển nhắm vào một trung tâm huấn luyện ở TP.Ovruch thuộc miền bắc Ukraine, theo AFP.

Xung đột chưa hạ nhiệt, Ukraine nói quân Nga mất đà tiến

Quân đội Nga còn phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen nhắm vào một nhà máy được dùng để sửa chữa xe bọc thép ở TP.Nizhyn, cũng thuộc miền bắc Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này cùng ngày còn tuyên bố lực lượng Nga đã phóng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal phá hủy một kho nhiên liệu ở tỉnh Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine. Tên lửa Kinzhal đã được phóng từ không phận trên bán đảo Crimea và tên lửa Kalibr được phóng từ Biển Caspi cũng nhắm vào kho nhiên liệu nói trên. Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận kho nhiên liệu bị trúng tên lửa, nhưng nói chưa có thông tin về loại tên lửa được phóng, theo AFP.

Binh sĩ Ukraine ngày 19.3 khiêng thi thể tại trường quân sự bị trúng rốc két Nga ở tỉnh Mykolaiv

AFP

Cũng trong ngày 20.3, Hội đồng TP.Mariupol ở miền đông Ukraine cáo buộc lực lượng Nga ngày 19.3 dội bom xuống một trường nghệ thuật trong thành phố, nơi có khoảng 400 cư dân lánh nạn, theo Reuters. Hội đồng khẳng định tòa nhà đã bị phá hủy và có nạn nhân nằm dưới đống đổ nát. Cho đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông tin dội bom. Moscow đã nhiều lần phủ nhận chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine, bắt đầu từ ngày 24.2, nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Xem nhanh: Diễn biến mới nào trong chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày thứ 25?

Trong khi đó, nhiều người ở khắp Ukraine đang được huấn luyện tác chiến để chuẩn bị đối phó cuộc giao tranh trên phố có thể sắp xảy ra, theo Đài NHK. Cách đây vài ngày, nhiều công dân trẻ ở TP.Odessa thuộc miền nam Ukraine đã được hướng dẫn cách sử dụng súng trường tự động khi thành phố này dự đoán lực lượng Nga sắp có hành động quân sự mới. Giới chức quốc phòng Mỹ và Anh cho rằng lực lượng Nga đang rơi vào tình cảnh khó khăn do gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ binh sĩ Ukraine.

Động thái mới của Mỹ

Giữa lúc chiến sự tiếp diễn, Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov ngày 19.3 cho hay nước này sẽ nhận lô hàng vũ khí mới từ Mỹ trong vài ngày tới, trong đó có tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin, theo Reuters.

Mỹ sẽ đưa quân đến Bulgaria

Cũng trong ngày 19.3, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở thủ đô Sofia, Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov thông báo Mỹ sẽ gửi một đạo quân đến Bulgaria để củng cố sườn phía đông của NATO. Đạo quân này sẽ là một phần trong nhóm tác chiến của NATO ở Bulgaria, theo hãng tin DPA dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Bulgaria.

Chiến sự Ukraine gây ra hậu quả kinh tế lớn

AFP ngày 20.3 dẫn lời bà Beata Javorcik, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), cảnh báo chiến sự tại Ukraine đang gây ra những hậu quả kinh tế lớn, đặc biệt đối với lĩnh vực năng lượng, thực phẩm, lạm phát và đói nghèo.

Theo bà Javorcik, chiến sự Ukraine xảy ra vào thời điểm nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, nên giá năng lượng tăng cao tiếp tục gây cản trở cho sự tăng trưởng, và lạm phát gia tăng sẽ buộc các ngân hàng trung ương phản ứng bằng cách tăng lãi suất. Bà Javorcik còn cho rằng dù chiến sự có chấm dứt vào lúc này, những hậu quả nó mang lại vẫn sẽ kéo dài nhiều tháng và người nghèo sẽ hứng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn vì giá năng lượng, thực phẩm tăng cao.

Trong khi đó, báo Hurriyet hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay Nga và Ukraine gần đạt thỏa thuận về những vấn đề “mang tính quyết định” và ông hy vọng sẽ có lệnh ngừng bắn nếu hai bên không thụt lùi từ những bước tiến đã đạt được. Ông Cavusoglu không nói rõ đó là những vấn đề gì.

Tranh cãi quanh màu trang phục của phi hành gia Nga

Ông Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán của Nga, cho biết hai bên đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận về việc Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO và chấp nhận tình trạng trung lập. Ngày 19.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moscow hy vọng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ kết thúc với việc ký kết các tài liệu về an ninh và tình trạng trung lập của Ukraine, theo hãng tin Interfax.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.