Diễn biến đáng lo của Quang Hải ở Pháp

06/02/2023 12:01 GMT+7

Mới đây, Quang Hải ra sân cho đội Pau B ở giải hạng 5 của Pháp để duy trì thể lực và cảm giác bóng.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã phải khoác áo đội Pau B để đá trận gặp Neuville trong khuôn khổ vòng 14 Championnat National 3 (giải hạng 5 của bóng đá Pháp). Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam ra sân trong đội hình chính và được thi đấu 82 phút.

Quang Hải nhận nhiệm vụ thực hiện các tình huống cố định của đội Pau B, từ đá phạt hàng rào đến phạt góc. Tiền vệ sinh năm 1997 không để lại bất cứ dấu ấn nào đáng kể trước khi bị thay ra. Đội Pau B hòa 0-0 với Neuville. Đây được xem là kết quả đáng thất vọng bởi ngoài Quang Hải, còn có vài cầu thủ khác của đội 1 Pau được tăng cường cho đội B trong trận đấu này.

HLV Didier Tholot để Quang Hải xuống đá ở đội Pau B vì muốn tiền vệ 26 tuổi duy trì thể lực và cảm giác bóng. Mặc dù vậy, ở một giải đấu có trình độ chuyên môn kém hơn nhiều so với Ligue 2, cựu sao của CLB Hà Nội vẫn chưa thể hiện được khả năng của bản thân.

Quang Hải lần đầu tiên đá cho Pau B và có thể anh chưa hòa nhập với các đồng đội mới. Tuy nhiên, việc bị điều xuống khoác áo đội B để duy trì thể lực và cảm giác bóng nói lên một điều. Đó là Hải chưa được trọng dụng và không có nhiều cơ hội ra sân cho CLB Pau. Có thể nói, đây là bước ngoặt không mấy tích cực trong chuyến xuất ngoại thi đấu của tiền vệ sinh năm 1997.

Diễn biến đáng lo của Quang Hải ở Pháp - Ảnh 1.

Ở 'môi trường' quen thuộc như đội tuyển Việt Nam và AFF Cup, Quang Hải (phải) vẫn không có phong độ cao

ĐỘC LẬP

Sau khi kết thúc hành trình AFF Cup 2022 (16.1), Quang Hải trở lại trong đội hình của Pau FC lần đầu kể từ ngày 23.1. Từ đó đến nay, Pau FC đã trải qua tổng cộng 4 trận đấu. Quang Hải dự bị 3 trận, 1 trận không nằm trong danh sách đăng ký và chỉ được ra sân vỏn vẹn chưa đến 3 phút (bù giờ cuối trận hòa 2-2 với Annecy).

Chưa nói đến chuyện có được HLV Tholot tin dùng hay không, bản thân Quang Hải dường như cũng đánh mất sự tự tin và phong độ. Minh chứng rõ nhất là khi trở về với đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2022 để sát cánh với các đồng đội và lối chơi quen thuộc, tiền vệ sinh năm 1997 không còn cho thấy những pha bóng đột biến đã làm nên tên tuổi của anh. Quang Hải không còn nổi bật trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Anh chỉ đóng góp 1 pha kiến tạo sau 8 trận đấu.

Quang Hải chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới. Bởi CLB Pau vừa mang về thêm tân binh Quentin Boisgard theo dạng cho mượn. Boisgard bằng tuổi Hải và cũng chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Dù mới gia nhập nhưng Boisgard được HLV Tholot tin tưởng trao cơ hội ra sân trong tất cả các trận đấu (3 trận) của CLB Pau, trong đó có 2 lần được đá chính với tổng cộng hơn 180 phút thi đấu. Trong khi đó, Quang Hải đã ra sân 11 trận cho CLB Pau ở Ligue 2 kể từ đầu mùa nhưng mới đá tổng cộng hơn 240 phút.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.