Diễn biến mới sau cáo buộc chấn động tại Điện Kremlin

Văn Khoa
Văn Khoa
05/05/2023 06:30 GMT+7

Mỹ đã lên tiếng về vụ Nga tố Ukraine tấn công Điện Kremlin để ám sát Tổng thống Vladimir Putin, giữa lúc Kyiv được cho là đã bắt đầu cuộc phản công mới.

MỸ LÊN TIẾNG, NGA ĐƯA THÊM CÁO BUỘC

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua nói ông hoài nghi về bất kỳ cáo buộc nào của Nga, sau khi Moscow tố Kyiv đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin ngày 3.5 nhằm tìm cách ám sát Tổng thống Putin, theo AFP. "Tôi đã xem các báo cáo. Tôi không thể xác thực những báo cáo đó, đơn giản là chúng tôi không biết", ông Blinken nói và cho rằng các nhà quan sát nên nghi ngờ về các tuyên bố từ Điện Kremlin. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định Washington không liên quan vụ tấn công bằng UAV nhắm vào Điện Kremlin, và không ủng hộ hay chấp nhận các cuộc tấn công của Ukraine bên ngoài biên giới nước này, theo kênh MSNBC.

Mỹ nói gì khi bị Nga quy trách nhiệm đứng sau vụ tấn công Điện Kremlin bằng UAV?

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc trên của Moscow và nhấn mạnh mối quan tâm của ông là bảo vệ các thành phố và làng mạc của Ukraine trước chiến dịch quân sự của Nga vốn đã kéo dài gần 15 tháng.

Diễn biến mới sau cáo buộc chấn động tại Điện Kremlin - Ảnh 1.

Biển báo về vùng cấm UAV được treo gần Điện Kremlin ở trung tâm Moscow ngày 3.5

AFP

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cáo buộc Mỹ chủ mưu vụ tấn công bằng UAV nhắm vào dinh thự Tổng thống Putin và nói rằng Kyiv được chỉ đạo thực hiện kế hoạch đó, theo TASS. Ông Peskov nhấn mạnh Nga đang xem xét nhiều lựa chọn khác nhau để đối phó ý đồ của Kyiv dùng UAV tấn công nhắm vào Điện Kremlin, nhưng không cung cấp chi tiết. Ông khẳng định sau vụ UAV tấn công, môi trường ở Điện Kremlin vẫn bình thường.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Mỹ, Anh và các quốc gia NATO khác phải chịu trách nhiệm chung về tất cả các hành động của Ukraine.

Mỹ nói Ukraine cần thành công trên chiến trường để mở đường đàm phán hòa bình

Trước đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 3.5 kêu gọi "trừ khử" Tổng thống Zelensky. "Sau cuộc tấn công khủng bố ngày hôm nay, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ Zelensky và nhóm của ông ấy", ông Medvedev nói. Ủy ban Điều tra Nga cũng tuyên bố đã mở cuộc điều tra khủng bố sau khi Moscow nói đã bắn hạ UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin.

Diễn biến mới sau cáo buộc chấn động tại Điện Kremlin - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine khai hỏa súng phóng lựu chống tăng tại tiền tuyến gần TP.Bakhmut ngày 3.5

Reuters

CHIẾN SỰ CĂNG THẲNG

Sau cáo buộc chấn động trên, Không quân Ukraine nói Nga phóng 24 UAV cảm tử vào nước này trước bình minh 4.5 và họ đã bắn hạ 18 chiếc. Tại Kyiv, chính quyền cho hay tên lửa cũng đã được Nga sử dụng trong cuộc tấn công nhưng đã bị bắn hạ cùng với tất cả UAV trên bầu trời thủ đô. Trong số 15 UAV phóng vào TP.Odessa, lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 12 chiếc, nhưng có 3 chiếc đánh trúng một khu học xá, theo Bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine. Không có thông tin về thương vong trong các cuộc tấn công bằng UAV trên.

Nga cảnh báo Ukraine về hậu quả nặng nề nếu phản công

Ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập Công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga), ngày 3.5 cho hay ông tin quân đội Ukraine đã bắt đầu một cuộc phản công lớn mới, theo Reuters. "Chúng tôi đang chứng kiến hoạt động lớn nhất có thể xảy ra cả ở vành đai và bên trong tiền tuyến. Do đó, tôi tin rằng tất cả đã bắt đầu", ông nói trong đoạn ghi âm được công bố trên mạng xã hội. Ông Prigozhin sau đó nói rằng lực lượng của ông đã tiến được 230 m trong cuộc giao tranh tại TP.Bakhmut ở miền đông Ukraine, khiến lực lượng Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát một khu vực rộng 2,64 km2 trong thành phố. 

Mỹ cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Blinken ngày 3.5 cho hay Mỹ sẽ cung cấp một gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine, theo Reuters.

Gói này gồm có tên lửa, đạn dược, lựu pháo 155 mm và rốc két Hydra-70 được phóng từ máy bay. Đây là lần đầu tiên Hydra-70 được đưa vào gói viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia được đăng ngày 4.5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cảnh báo Ukraine đang được các quốc gia phương Tây bơm vũ khí để hỗ trợ cuộc phản công đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng việc này sẽ chỉ gây thêm đổ máu và khiến xung đột leo thang, theo Đài RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.