Diễn biến mới vụ vợ cũ đòi ông Chiêm Quốc Thái chia tài sản hơn 1.264 tỉ

Phan Thương
Phan Thương
Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc khởi kiện, đề nghị tòa chia khối tài sản ước tính hơn 1.264 tỉ đồng với ông Chiêm Quốc Thái trong thời gian 10 năm hai bên sống chung.

Chiều 10.9, TAND khu vực 2 TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “tranh chấp tài sản chung” giữa nguyên đơn là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn là ông Chiêm Quốc Thái (52 tuổi).

Ông Thái và bà Ngọc từng đăng ký kết hôn năm 2011 tại Mỹ, nhưng đến 2018, quan hệ hôn nhân bị tòa án bên Mỹ tuyên vô hiệu.

Ông Chiêm Quốc Thái không đồng ý chia khối tài sản ước tính hơn 1.264 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Ông Chiêm Quốc Thái (bên phải) và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Thái

ẢNH: THẢO NHÂN

Rút một số yêu cầu chia tài sản

Theo đơn khởi kiện, bà Ngọc cho rằng trong thời kỳ hôn nhân phát sinh một số tài sản chung nên khởi kiện yêu cầu được chia tổng giá trị tài sản cho bà Ngọc ước tính hơn 1.264 tỉ đồng.

Tại tòa, đại diện ủy quyền của bà Ngọc cho biết rút một số yêu cầu chia tài sản chung đối với: giá trị Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ, được bà Ngọc ước tính 380 tỉ đồng; 3 ô tô được bà Ngọc ước tính 18,7 tỉ đồng; 3 tài khoản đứng tên Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ.

Đồng thời, nguyên đơn có bổ sung yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa tuyên vô hiệu 7 hợp đồng chuyển nhượng tài sản mà ông Thái đã bán cho người khác nhằm tẩu tán tài sản được hình thành trong thời gian hôn nhân.

Như vậy, bà Ngọc giữ nguyên yêu cầu được chia 24 bất động sản, gồm biệt thự tại Vinhomes Central Park được tạm tính 120 tỉ đồng, bà Ngọc đề nghị được nhận 1/4 giá trị căn hộ.

Căn nhà và quyền sử dụng đất tại số 57 đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 cũ, diện tích 1.086 m²: Bà cho biết hai người góp vốn mua tài sản này vào tháng 10.2010 với giá 21,4 tỉ đồng, trong đó phần tiền bà đóng góp được xác định là 6,53 tỉ đồng. Giá trị tài sản hiện được bà tạm tính khoảng 150 tỉ đồng.

2 căn hộ thuộc dự án Ngọc Phương Nam, mỗi căn được bà tạm tính trị giá 2,5 tỉ đồng; 2 căn hộ thuộc dự án Quốc Cường Gia Lai, mỗi căn khoảng 1,8 tỉ đồng; 2 căn hộ tại dự án Belleza, mỗi căn khoảng 3,8 tỉ đồng.

Quyền sử dụng đất diện tích 138,7 m² tại dự án Huy Hoàng được tạm tính 50 tỉ đồng; căn hộ thuộc dự án Sunrise City trị giá khoảng 6 tỉ đồng; căn hộ thuộc dự án Vinhomes Central Park khoảng 5 tỉ đồng; biệt thự thuộc dự án Vinhomes Central Park khoảng 50 tỉ đồng.

13 căn nhà đất trên đường Lý Thái Tổ (quận 1 cũ, TP.HCM) đứng tên ông Chiêm Quốc Thái và Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ, ước tính khoảng 450 tỉ đồng...

Ông Chiêm Quốc Thái: Không có quan hệ hôn nhân hợp pháp, không phát sinh tài sản chung

Tại tòa, bị đơn là ông Chiêm Quốc Thái phản đối toàn bộ yêu cầu của bà Ngọc. Lý do, ông Thái nêu giữa các bên không có quan hệ hôn nhân hợp pháp nên không phát sinh tài sản chung.

Đối với các tài sản mà bà Ngọc đòi chia, ông Thái trình bày có những tài sản do một mình ông đứng ra giao dịch mua bán; có tài sản ông Thái đưa tiền bà Ngọc giao dịch dùm, nên việc giao dịch này không phát sinh quyền tài sản đối với bà Ngọc.

“Nguồn tiền mua tài sản là của tôi, nên tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi. Còn bà Ngọc nói nguồn tiền mua tài sản có phần của bà Ngọc thì bà phải chứng minh”, ông Thái nêu.

Ở chiều ngược lại, tại tòa, đại diện ủy quyền của bà Ngọc trình bày, các tài liệu, chứng cứ trong vụ án thể hiện bà Ngọc và ông Thái có mối quan hệ sống chung từ năm 2008 đến 2018. 10 năm sống chung này thể hiện bằng việc các bên có qua lại, sống chung, làm chung, đi chơi chung. Đây cũng là căn cứ xác định mối quan hệ và chia tài sản chung với ông Thái.

Ngoài ra, tại tòa, ông Thái trình bày đã có đơn phản tố đề nghị bà Ngọc hoàn trả mình hơn 24,3 tỉ đồng, gồm: hơn 16,3 tỉ đồng mà ông Thái đã ủy quyền cho bà Ngọc rút từ các tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên ông; bồi thường 8 tỉ đồng do bà Ngọc đã yêu cầu TAND quận 1 cũ, TP.HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định khi phong tỏa tài khoản của ông Thái.

Ngoài ra, ông Thái cũng yêu cầu bà Ngọc trả lãi phát sinh các khoản tiền trên từ thời điểm phát sinh thiệt hại đến tháng 9.2026.

Sau thời gian hỏi, HĐXX xét thấy cần thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ nên đã tạm ngừng phiên tòa, và sẽ mở lại vào chiều 29.9.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.