Điện Kremlin nói gì về tin Mỹ ước tính tổn thất của Nga ở Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/07/2022 12:18 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã có phản ứng đối với thông tin của tờ The New York Times về mức độ tổn thất của Nga ở Ukraine.

“Đây không phải là tuyên bố của chính quyền Mỹ, đây là một bài báo. Ngày nay, ngay cả những tờ báo có uy tín nhất cũng không tránh xa việc lan truyền nhiều thông tin giả mạo khác nhau. Thật không may, những hành vi như thế ngày càng trở nên phổ biến”, ông Peskov nhấn mạnh, theo Đài RT tối 28.7.

Thiết bị quân sự Nga bị phá hủy được trưng bày tại trung tâm thủ đô Kyiv của Ukraine ngày 26.7

AFP

Trước đó vào ngày 27.7, The New York Times đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang âm thầm đưa ra con số ước tính về thương vong của Nga ở Ukraine, nói với các nhà lập pháp rằng hơn 75.000 thành viên của các lực lượng Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Một nhà lập pháp Mỹ, gần đây đã đến thăm Ukraine, ngày 27.7 xác nhận rằng con số ước tính trên đã được đưa ra trong một cuộc họp từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia.

Điện Kremlin nói gì về ước tính thương vong binh sĩ Nga ở Ukraine do Mỹ đưa ra?

Những ước tính về thương vong của quân đội hai bên mang tính suy đoán cao, theo các quan chức Mỹ. Họ thường đưa ra phạm vi hơn là con số cụ thể, dù Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns hồi tuần trước ước tính 60.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương, theo The New York Times.

Lần gần nhất Moscow chính thức cập nhật tổn thất của lực lượng Nga là vào ngày 25.3, khi Bộ Quốc phòng nước này cho hay 1.351 quân nhân Nga đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2. Đến tháng 6, ông Andrey Kartapolov, đứng đầu Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) của Nga, tuyên bố rằng do những thay đổi trong chiến lược quân sự, quân đội nước này đã “thực tế không còn để mất người’, theo RT.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận các lực lượng nước này đang chịu tổn thất nặng nề. Trong tuần trước, ông Zelensky nói rằng Kyiv mất khoảng 30 người tham chiến mỗi ngày, ít hơn đáng kể so với hồi tháng 5 và tháng 6, khi con số thiệt mạng lên tới 100-200 binh sĩ/ngày, theo RT.

Vào ngày lễ quốc gia, Ukraine tưởng niệm tử sĩ, tạo đà phản công Kherson

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga-Ukraine:


Ukraine dọa tấn công lãnh thổ Nga

Tình thế chiến sự Ukraine sau 150 ngày bùng nổ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.