Điện Kremlin nói tù nhân Nga 'lấy máu chuộc tội' khi tham gia xung đột ở Ukraine

Điện Kremlin nói tù nhân Nga 'lấy máu chuộc tội' khi tham gia xung đột ở Ukraine

Linh Trương
Linh Trương
16/11/2023 15:09 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những tù nhân Nga chấp nhận đến Ukraine chiến đấu đã "dùng máu để chuộc tội".

Ông Dmitry Peskov phát biểu như vậy hôm 10.11 khi nhận được chất vấn về một lệnh ân xá gây nhiều tranh cãi dành cho một người đã giết hại bạn gái cũ của mình.

Nhờ lệnh ân xá, Vladislav Kanyus, người bị kết án 17 năm tù vì hành vi tàn ác đó, đã được trả tự do sau khi đến Ukraine chiến đấu.

Trên thực tế, hàng chục nghìn tù nhân Nga bị kết án về các tội hình sự như giết người hay cưỡng hiếp cũng đã được ân xá và trả tự do sau khi chiến đấu tại các điểm nóng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Peskov nói với các phóng viên rằng: "Những người bị kết án, kể cả những tội phạm nghiêm trọng, đang dùng máu để chuộc lại tội lỗi của mình trên chiến trường".

Ông nói những tù nhân này đang phục vụ trong các lữ đoàn xung kích, chiến đấu dưới "những cơn mưa đạn và hỏa lực pháo binh".

Theo ước tính của bà Olga Romanova, lãnh đạo một nhóm bảo vệ quyền tù nhân, Nga có thể đã chiêu mộ khoảng 100.000 người từ các nhà tù để chiến đấu ở Ukraine.

Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin một số trường hợp được tha bổng sau khi chiến đấu ở Ukraine đã tiếp tục phạm tội nghiêm trọng, thậm chí là giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.