Ba công trình với tổng mức vốn gần 2.165 tỉ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư và giao Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (Ban AĐLMN) triển khai thực hiện gồm: Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc; Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc; Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.

Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đóng điện rạng sáng ngày 16.8.2026. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 934 tỉ đồng, quy mô 2x20 km và 79 vị trí trụ; trong đó phần cáp ngầm dài 2,7 km
ẢNH: HOÀNG KHÔI

Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc đóng điện thành công vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 19.8.2026. Với tổng mức đầu tư 877,6 tỉ đồng, công trình có quy mô 2 máy 250 MVA và 2x19 km đường dây 220 kV đấu nối, trong đó phần cáp ngầm dài 2,7 km
ẢNH: HOÀNG KHÔI

Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 353 tỉ đồng, đóng điện ngày 28.8.2026. Công trình có quy mô 2x20,7 km và 75 vị trí trụ
Trong quá trình triển khai xây dựng, các công trình gặp không ít khó khăn, thách thức như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thiếu hụt nguồn lao động thi công do địa bàn Phú Quốc đang có nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai nhằm phục vụ sự kiện APEC 2027; thời tiết mưa nhiều từ tháng 4 tới nay; khó khăn trong việc vận chuyển máy móc, vật tư thiết bị từ đất liền ra đảo,… Dù vậy, chủ đầu tư và các lực lượng tư vấn, giám sát, thi công vẫn giữ quyết tâm, nỗ lực làm việc xuyên ngày, xuyên đêm, không nghỉ lễ tết để bám tiến độ.


Các nhà thầu tranh thủ làm xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc


Cán bộ, kỹ tranh thủ từng giờ khi thời tiết thuận lợi, nỗ lực hoàn thành từng hạng mục công việc


Công nhân, người lao động trên công trường


Nhà thầu sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để thi công rải dây mồi, góp phần giảm sức người, đẩy nhanh tiến độ
Suốt quá trình triển khai các dự án, dù gặp nhiều vướng mắc phát sinh nhưng EVNSPC và đơn vị tham gia dự án luôn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình từ các cấp chính quyền địa phương tỉnh An Giang và người dân Phú Quốc; đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.

Lãnh đạo EVN, EVNSPC kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 vào những ngày giữa tháng 8.2026. Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ đóng điện tại Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc


Lãnh đạo EVNSPC từ Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc đến lãnh đạo các Ban, đơn vị chuyên môn thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh

Các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ. Trong ảnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (hàng đầu, bên phải) thị sát tiến độ triển khai các công trình lưới điện cho APEC 2027
Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị địa phương, nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, 3 công trình đảm bảo điện cho Đặc khu Phú Quốc và sự kiện APEC 2027 đã được đóng điện thành công.


Từ những giây phút cẩn trọng, căng thẳng để đảm bảo chính xác tuyệt đối từng thông số kỹ thuật thiết bị trước khi đóng điện…


… đến giây phút vỡ òa hạnh phúc khi đóng điện thành công các công trình

Công đoàn EVNSPC kịp thời có mặt động viên CB-CNV ngay sau khi đóng điện công trình


Sau khi đóng điện, cán bộ, kỹ sư EVNSPC tiếp tục kiểm tra, giám sát và hiệu chỉnh để đảm bảo các công trình vận hành an toàn, ổn định tuyệt đối



Lưới điện đã và đang tiếp tục phủ khắp đảo ngọc
Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết nối lưới điện 110 kV trên địa bàn Phú Quốc và đáp ứng tiêu chí N-1. Tổng năng lực cấp điện cho đặc khu Phú Quốc sẽ được nâng lên 315 MVA và mở rộng lên 500 MVA. Qua đó, tăng khả năng đáp ứng phụ tải và độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu.
Bình luận (0)