Diễn viên Bảo Thanh: Không hối hận khi quyết định sinh con ở tuổi 21

29/05/2023 16:21 GMT+7

Trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi lên sóng trên VTV3, diễn viên Bảo Thanh có dịp chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất, đồng thời trải lòng về quyết định lập gia đình, sinh con ở tuổi 21.

Diễn viên Bảo Thanh: Không hối hận khi quyết định sinh con ở tuổi 21 - Ảnh 1.

Diễn viên Bảo Thanh bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn bé. Cô gây ấn tượng với khán giả bởi các vai diễn trong Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con

FBNV

Diễn viên Bảo Thanh kể cô bén duyên với phim ảnh khi chỉ mới 8 tuổi. Thời điểm đó, cô cũng bộc lộ năng khiếu về âm nhạc, cùng bạn bè tham gia nhiều cuộc thi hát và đoạt giải cao. Tuy nhiên khi lớn lên, sao phim Về nhà đi con vẫn quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Lý giải về điều này, Bảo Thanh cho hay: “Bố mẹ tôi là diễn viên nên chắc là máu diễn viên trong tôi nhiều hơn ca sĩ. Tôi cảm thấy mình phù hợp với diễn xuất hơn. Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi có nguyện vọng thi đúng một trường thôi, đó là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh”.

Diễn viên Bảo Thanh: Không hối hận khi quyết định sinh con ở tuổi 21 - Ảnh 2.

Bảo Thanh biết ơn chồng vì đã ủng hộ cô trong quá trình làm nghệ thuật. Đó là động lực để nữ diễn viên phấn đấu và có được thành công như hiện nay

FBNV

Bảo Thanh tâm sự trong sự nghiệp diễn xuất, Sống chung với mẹ chồng là bộ phim đưa tên tuổi cô đến gần với khán giả. Nữ diễn viên kể thêm trong quá trình quay phim, bản thân có cảm xúc đặc biệt với mẹ chồng (NSND Lan Hương). “Tất cả những cảnh quay của hai mẹ con, đặc biệt là những cảnh cãi nhau, khi đạo diễn hô cắt, tôi với mẹ Hương (cách gọi thân mật) gần như không nói chuyện với nhau liền. Vì cảm xúc chưa thể hết nhanh như vậy. Có nhiều phân đoạn tôi sốc vì mẹ Hương diễn rất thật", cô nói.

Bảo Thanh cho biết chỉ đến khi hoàn toàn thoát vai, cô mới lại nói chuyện với NSND Lan Hương và được bà hỏi thăm. Làm việc với những nghệ sĩ gạo cội giúp diễn viên sinh năm 1990 có thêm nhiều kinh nghiệm. Cô bày tỏ: "Các cô chú dạy tôi rất nhiều. Có lúc tôi lơ là nhưng sau đó phải nhập tâm vào nhân vật ngay. Vì khi quay trường đoạn dài, chỉ cần không tập trung là phải quay lại".

Diễn viên Bảo Thanh: Không hối hận khi quyết định sinh con ở tuổi 21 - Ảnh 3.

Nói về những giải thưởng đạt được trong sự nghiệp diễn xuất, Bảo Thanh bộc bạch: "Có giải thưởng thì thích, nhưng tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé thôi, mọi người hoành tráng hơn nhiều"

FBNV

Về đời sống cá nhân, Bảo Thanh khẳng định thanh xuân của mình chính là Đức Bảo - con trai đầu. Lý giải về điều này, sao phim Sống chung với mẹ chồng nói khi còn đang học ở trường sân khấu, cô đã quyết định lập gia đình, sinh con. Khi nhìn lại những gì đã qua, Bảo Thanh thấy tự hào, xúc động vì đã vượt qua những khó khăn thời điểm đó. “Tôi không bao giờ hối hận khi quyết định sinh con lúc đó. Đó là kỷ niệm tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân", bà mẹ 2 con bày tỏ.

Cũng trong chương trình, Bảo Thanh có những chia sẻ về người chồng kín tiếng của mình. Cô bộc bạch: "Khi tôi nói với chồng muốn quay lại làm sân khấu (Nhà hát Công an nhân dân) vì đó là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay. Một lần nữa xin cảm ơn chồng đã ủng hộ, thấu hiểu, lo lắng và gánh vác tất cả công việc lẽ ra tôi phải làm, để tôi có những năm tháng yên tâm hoạt động nghệ thuật và thành công như hôm nay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.