Diễn viên Bình Minh: Tạm chia tay nghệ thuật, rẽ hướng kinh doanh

29/12/2021 10:35 GMT+7

“Tôi sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật , rẽ hướng sang kinh doanh , chủ yếu tập trung vào golf”, diễn viên - MC Bình Minh cho biết.

Để chuẩn bị cho hành trình khởi nghiệp này, theo Bình Minh, anh đã dành hơn 4 năm đầu tư. Công việc đầu tiên chính là… học đánh golf.

Bình Minh cho biết anh đang theo học khóa CEO

nvcc

Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về sự rẽ hướng này?

- Diễn viên Bình Minh: Khoảng 4 năm trước, tham gia buổi tiệc của một hội nghị khách hàng, khi mọi người, trong đó có vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang - Thúy Hạnh, say sưa nói về golf, tôi mù tịt và không tham gia được một câu nào, cũng không hiểu golf có gì hấp dẫn khiến họ có thể nói mãi không dứt suốt 2 tiếng như thế. Sau đó anh Minh Khang rủ tôi ra thử sân golf, rồi anh đưa bộ gậy cho tôi tập thử… Tôi bắt đầu làm quen với golf từ đó.

Tôi đã từng nghĩ, với thu nhập nghệ sĩ như mình mà đi đánh golf, mua thẻ hội viên thì bất khả thi (cười). Nhưng sau buổi làm quen đó, tôi bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ: tại sao mình không thử. Vẫn biết đó là môn thể thao quý tộc, là xa xỉ, nhưng cứ thử, vì cũng chỉ đi tập thôi mà (cười). Thế là đi tập thôi! 1 tháng sau, tôi bắt đầu thấy thích, và lập cho mình lộ trình với golf. Đúng một năm rưỡi từ khi có lộ trình, tôi không nhận phim, không làm MC hay nhận show nào cả; đầu tư học với thầy chuyên nghiệp - thầy đầu tiên là Trần Lê Duy Nhất (từng vô địch giải Asian Development Tour và giữ vị trí số một ở giải golf Sabah Master. Anh được biết đến là tay golf hàng đầu tại Việt Nam).

Anh đã dành một năm rưỡi để "theo đuổi" golf

quang thắng

Lúc đó anh học để đánh golf, hay học để kinh doanh?

- Thầy có hỏi tôi, tiêu chí đến với golf là gì, để đi vào chuyên nghiệp, để đi giao lưu với đối tác hay học cho có? Tôi bảo, đầu tiên mình học đánh cho đẹp đã (cười), rồi có muốn giao lưu hay gì nữa thì tính sau.

Thời gian đó tôi hầu như ở sân golf, sáng đưa con đi học, ra sân tập và ở đó đến tối. Một năm rưỡi đầu tư thời gian, sức lực, tiền bạc đó mang lại cho tôi một thành quả vô cùng xứng đáng (mang về Cúp Best Gross khi anh tham gia giải golf Kremlin Cup 2021 -PV). Tôi tham gia giải chỉ để thỏa mãn khát khao, mục tiêu của bản thân. Tôi tự hào với bản thân vì mình đã thực hiện được điều mà mình mong muốn. Dù vậy lúc đó tôi thấy mình vẫn đánh chưa hay đâu (cười).

Và sau giải vô địch nghiệp dư quốc gia này, tôi mới bắt đầu nhận thấy tiềm năng từ hệ sinh thái xung quanh golf - kinh doanh thiết bị, mặt hàng dành cho golf, lập sân golf, tổ chức giải golf… Tôi lúc đó đã có một công ty tổ chức sự kiện, vậy tại sao mình không làm thử xem thế nào.

Nói một cách hết sức thật lòng, đối với nghệ thuật bây giờ tôi như bị chai cảm xúc… Tôi có cảm giác, với nghệ thuật, Bình Minh đến đó bắt đầu dừng cũng được rồi.

Diễn viên Bình Mình

Sau giải golf, cũng là cái duyên đưa đẩy, anh bạn (mà tôi mua gậy đánh golf) hỏi tôi có muốn hợp tác làm sân tập golf không. Tôi hưởng ứng ngay: chơi thì chơi thôi! Chúng tôi cùng với một người thầy khác nữa của tôi, 3 người, hùn vốn mở sân tập golf (tại Nhà Bè, TP.HCM), lập Bình Minh Golf Academy.

Bình Minh hiện là Giám đốc Công ty TNHH Golf và Giải trí Bình Minh, Tổng giám đốc VGS Southern - thành viên của VGS Group (Công ty cổ phần dịch vụ Golf Việt Nam). Anh cho biết sắp tới sẽ hợp tác toàn diện với một đơn vị vận hành, phát triển chuỗi tiện ích sân golf tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam

quang thắng

Xem ra anh bắt nhịp nhanh khi chuyển từ người chỉ hoạt động nghệ thuật sang kinh doanh một loại hình hoàn toàn khác?

- Phải nói rằng, từ lợi thế nho nhỏ là một nghệ sĩ, khi biết chơi golf, các mối quan hệ đến từ golf rất phong phú và rất lớn, mở ra cho tôi rất nhiều cơ hội. Cho đến nay, tôi mạnh dạn nói rằng tất cả những tài sản cá nhân mà mình dành dụm, à có giấu vợ một chút (cười), đã dùng hết cho công ty golf, chỉ vay thêm một ít. Hiện tại, toàn bộ thời gian, tâm sức tôi dành cho golf và kinh doanh golf.

Cảm hứng mà golf mang lại cho anh khác thế nào đối với công việc trước đây của một Bình Minh là nghệ sĩ?

- Thật sự nói rằng, golf mang lại rất nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui, những mối quan hệ, cơ hội hợp tác làm ăn… Mọi người thường nói vui với nhau là các hợp đồng bây giờ ký tại sân golf (cười). Nên, hiện tại tôi tạm thời chia tay nghệ thuật.

Anh cho rằng mình rất may mắn khi có được những trợ lý, cộng sự giỏi, đã hỗ trợ anh rất nhiều khi bước sang lĩnh vực kinh doanh

quang thắng

Tạm, hẳn là anh sẽ dành thời gian để tham gia dự án, tác phẩm nào đó khi được mời và cảm thấy hứng thú?

- Nói một cách hết sức thật lòng, đối với nghệ thuật bây giờ tôi như bị chai cảm xúc. Là nghệ sĩ, làm nghệ thuật mà bị chai cảm xúc thì khác nào trả bài, có cố gắng thì cũng không như mong muốn. Tôi có cảm giác, với nghệ thuật, Bình Minh đến đó bắt đầu dừng cũng được rồi. Tôi không muốn tìm kiếm thêm cơ hội hay cũng không muốn phấn đấu thêm ở lĩnh vực nghệ thuật nữa.

Tôi tạm dừng nghệ thuật để chuyển hướng sang kinh doanh và tập trung hoàn toàn thời gian cho vai trò mới; chứ tôi không tự “chặn” đường của mình trong nghệ thuật hay từ bỏ nghệ thuật

Bình Minh

Thật ra, đã có nhiều lời mời trong thời gian qua, cũng như sắp tới. Như phim Mười (phim điện ảnh), tôi có nhận lời. Lý do là trong đường dây câu chuyện nhân vật, nếu mình không đóng thì chưa biết ai sẽ đóng được. Hơn nữa, vai này cũng ngắn lắm, xuất hiện khoảng 2 phút thôi, nên tôi tham gia.

Tôi tạm dừng nghệ thuật để chuyển hướng sang kinh doanh và tập trung hoàn toàn thời gian cho vai trò mới; chứ tôi không tự “chặn” đường của mình trong nghệ thuật hay từ bỏ nghệ thuật. Biết đâu thời gian tới có kịch bản hay về golf mời tôi tham gia thì sao? Tôi cũng có ước mơ sẽ làm phim về golf. Hoặc biết đâu sau này có mạnh thường quân nào đầu tư cho mình, và khi có kịch bản tốt về môn thể thao này, tôi sẽ lại vừa làm nghệ thuật vừa có cơ hội kiếm tiền từ golf (cười).

Nghệ sĩ làm kinh doanh, ngoài đầu tư cho golf, anh “nâng cấp” mình thế nào?

- À, tôi đang theo khóa học CEO (quản trị vận hành doanh nghiệp); sau đó, theo kế hoạch sẽ học tiếp khóa CFO (quản trị tài chính). Vừa làm vừa học. Vì vậy thời gian qua cũng như lúc này, tôi rất cảm ơn bà xã mình khi cô đã chăm sóc, quán xuyến mọi việc gia đình.

Đi học vỡ cho mình rất nhiều điều, rất giá trị để mình đầu tư thời gian và tiền bạc. Từ lớp học lại mở thêm các mối quan hệ. Khi làm kinh doanh, rồi đi học, tôi thấy mình trưởng thành hơn mỗi ngày, từ thể chất đến tinh thần; có cảm giác mỗi ngày thu nạp được lượng thông tin, kiến thức rất lớn, cũng như có thêm nguồn năng lượng tích cực cho mình, rất có ích.

Cảm ơn Bình Minh đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.