Diễn viên Đài Loan bị dọa giết vì đóng vai phản diện

10/01/2022 16:22 GMT+7

Trần Đình bị kẻ lạ mặt đe dọa sẽ đoạt mạng hai con. Lời đe dọa này được cho xuất phát từ vai diễn của nam diễn viên trong phim Proud Of You.

Trần Đình lên tiếng vì sự an toàn của các con

fbnv

Vai phản diện Lương Tấn Xuyên trong Proud Of You (bộ phim gia đình dài tập xoay quanh cuộc chiến của một cặp song sinh) đã khiến Trần Đình trở thành cái tên bị nhiều khán giả Đài Loan “ghét cay ghét đắng”. Nghiêm trọng hơn, sao nam kỳ cựu này phải đối mặt với lời đe dọa đáng sợ đến từ một người lạ.

Thông qua trang cá nhân, nghệ sĩ 55 tuổi cho biết anh nhận được một tin nhắn trên Instagram từ một tài khoản vào tối 7.1. Ảnh chụp màn hình cho thấy kẻ này uy hiếp Trần Đình: “Coi chừng con cái trở thành Bạch Hiểu Yến tiếp theo. Tốt hơn hết nên cẩn thận cho sự an toàn của gia đình mình, một kẻ vô liêm sỉ”. Kẻ ác ý khiến người đọc rùng mình khi gợi nhắc đến Bạch Hiểu Yến - con gái minh tinh xứ Đài Bạch Băng Băng. Năm 1997, cả châu Á chấn động khi cô gái xấu số này trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc sau đó bị giết chết ở tuổi 17.

Nam diễn viên mong khán giả đừng nhầm lẫn giữa nhân vật trong phim với diễn viên ngoài đời để rồi có những hành động tiêu cực

fbnv

Sau khi nhận được lời đe dọa, Trần Đình chia sẻ: “Hãy bình tĩnh nếu bạn ghét Lương Tấn Xuyên của Proud Of You đến tận xương tủy. Tất cả nhân vật trong phim đều được xây dựng với mục đích đem lại phút giây giải trí cho người xem… Đừng nhầm cốt truyện trên màn ảnh với đời thực và đưa ra những lời lẽ, hành động phi lý, đặc biệt là đe dọa người khác, vì đây là một tội ác”. Nam diễn viên kỳ cựu cứng rắn: “Có thể bạn đã mất lý trí trong giây phút nhất thời hoặc có thể bạn chỉ đang trút cảm xúc tiêu cực nhưng để bảo vệ gia đình mình tôi sẽ đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc và tìm ra kẻ đứng sau bàn phím”.

Động thái của Trần Đình nhận được sự ủng hộ của dân mạng. Các bạn diễn của anh trong phim như: Trần Bội Kỳ, Lâm Huyên Du, Giản Bái Ân… lên tiếng chỉ trích kẻ đe dọa và cho rằng không thể dung thứ cho những hành động nguy hiểm như vậy.

Trần Đình sinh năm 1966 và được biết đến là diễn viên kỳ cựu của làng phim ảnh Đài Loan. Nam nghệ sĩ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ giữa thập niên 1980 và ghi dấu ấn qua các bộ phim: Phong thần bảng (2000), Phi long đại hiệp, Vòng xoáy kim tiền, Cô dâu thời nay… Anh kết hôn với nữ diễn viên Trần Di Quân vào năm 2007 và có hai con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.