Diễn viên Minh Hằng: "Rất thích những vai diễn hành động..."

18/02/2006 15:55 GMT+7

18 tuổi, đến với điện ảnh, Minh Hằng xuất hiện như trăng 14 qua bộ phim truyện Gió thiên đường, phim truyền hình Mộng phù du, Ngã rẽ cuộc đời... Một gương mặt thật trong sáng, dễ thương, vừa xuất hiện trên màn ảnh đã gây ít nhiều bất ngờ, ấn tượng bởi phong thái diễn xuất tự nhiên như vốn có của mình. Hẹn gặp ở quán cà phê, chưa kịp hỏi chuyện đã có rất nhiều nhân viên phục vụ đến xin chữ ký Minh Hằng. Gương mặt tràn đầy niềm vui, Minh Hằng bảo: "Em rất hạnh phúc, rất vui và vì thế cần phải cố gắng hơn nữa".

Nghề diễn đến với Hằng như duyên phận dù một thời gian dài trước đó Hằng đã từng xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, là một thành viên của nhóm nhạc Tiemo. Đến casting cho bộ phim Gió thiên đường, Minh Hằng chỉ nghĩ là đi cho vui nhưng hôm sau đạo diễn Lâm Lê Dũng lại gọi Hằng lên thử vai lần nữa, thế rồi đồng ý. Từ giã nhóm nhạc vì không thể để các thành viên đợi mình... đi đóng phim, Minh Hằng quyết định dành thời gian cho điện ảnh. Rồi, khi Hằng đến thử vai Băng Châu trong Mộng phù du, đạo diễn Lê Hữu Lương đã gật đầu mà không hề đắn đo. Cơ hội đến đến với điện ảnh nhiều hơn khi Hãng phim Lasta chọn Minh Hằng là gương mặt diễn viên nữ độc quyền.

* Không đến từ trường lớp điện ảnh nhưng đã có những bước thành công ban đầu, Minh Hằng tự đánh giá như thế nào: thành công đó là do cơ hội may mắn hay là nhờ nhan sắc trời ban?      

-  Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Hằng nghĩ mình có thể diễn xuất được. Khi đến thử vai trong phim Gió thiên đường, Hằng chỉ nghĩ đó là cuộc chơi, đến để thử sức mình trong lĩnh vực mới lạ nhưng Hằng đã nhận được kết quả không ngờ. Khi bắt đầu vào vai, Hằng tự nhủ rằng, hãy là mình, hãy làm những gì mình nghĩ, Hằng đã diễn bằng cảm xúc của chính mình với nhân vật. Còn nhan sắc ư, tất nhiên là rất cần nhưng có bao nhiêu người đẹp đóng phim thành công, đó còn là một ẩn số.

* Dù mới tham gia trong một lĩnh vực mới mẻ và cũng chưa biết phản ứng của khán giả với vai diễn của mình nhưng Hằng đã đặt bút ký hợp đồng làm diễn viên độc quyền cho

Hãng phim Lasta...

-  Hằng đồng ý rất vui vẻ chỉ với một suy nghĩ: nhà sản xuất với nhiều kinh nghiệm đã dám cá cược với mình thì tại sao mình lại không thể. Hợp đồng được ký kết trong vòng hai năm, mỗi năm Hằng tham gia 80 tập phim. Đến nay, sau Mộng phù du, Ngã rẽ cuộc đời đã 70 tập phim... thì Hằng đang mong có một vai diễn hoàn toàn khác với nhân vật Băng Châu.

* Hằng có nghĩ rằng tham gia liên tiếp vào các vai diễn, liệu diễn xuất có bị trùng lặp?   

-  Hằng đã nhận được nhiều loại vai khác nhau. Trước khi bước vào vai diễn mới, Hằng phải tìm cách để hòa mình vào nhân vật, nghiền ngẫm kịch bản phim và tìm kiếm kinh nghiệm trong đời sống thực, chẳng hạn khi người ta gặp phải những tình huống đó thì cảm nhận của họ như thế nào. Khi bước vào vai diễn mới trong thời gian quá ngắn, vừa dứt vai này đã đóng tiếp vai khác, Hằng sợ nhất là chưa thoát vai được, vì thế đòi hỏi diễn viên phải tập trung tư tưởng rất nhiều.

* Đã từng là ca sĩ, khi vào vai Băng Châu trong phim Mộng phù du, nghề nghiệp ca hát có giúp ích cho Hằng? 

-  Có lẽ nhờ biết ca mà đạo diễn đã chọn Hằng, nhân vật Băng Châu không thể là người không biết hát. Băng Châu - một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách, vì muốn nổi tiếng cô đã phải chịu đựng sự dập vùi thân xác với một hy vọng nhỏ nhoi: được nổi tiếng. Nhân vật Băng Châu trong phim là bi kịch của một cô gái sa ngã giữa trường đời.  Trước đây, Hằng là một thành viên của nhóm Tiemo do Công ty Nam Phương của nhạc sĩ Đinh Quang Minh quản lý nên việc lên lịch biểu diễn đều do công ty đảm nhận. Tiemo chỉ việc lo hát. Thế nhưng, nhìn chung trong thế giới giải trí rất phức tạp. Để trở thành một ca sĩ nổi tiếng sẽ không dễ dàng nếu bản thân người đó không có tài năng thật sự. Hằng đã tìm hiểu những câu chuyện ngoài hậu trường, trên báo chí... đó là những kinh nghiệm để có thể thể hiện nhân vật Băng Châu tốt hơn. 

* Còn nhân vật Như trong phim Ngã rẽ cuộc đời có quá sức với một cô gái tuổi 18 như Hằng? 

-  Như - một cô gái gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, Như đã phải đối đầu với những khủng hoảng tinh thần khi mất cả ba mẹ. Vào vai này, Hằng phải thử cảm giác của Như như chính mình là người trong cuộc để thể hiện một Như cứng rắn trong cuộc sống, mềm yếu trong tình yêu. 

* Minh Hằng sẽ theo đường dài cùng nghiệp diễn chứ?

- Được đóng phim Hằng rất vui, được mọi người biết đến và tự mình kiếm được tiền. Bây giờ, khi ra đường mọi người đã gọi mình là... Băng Châu. Bước khởi đầu khá thuận lợi đòi hỏi Hằng phải cố gắng hơn nữa. Trước đây, Hằng diễn theo cảm tính nhưng tới đây Hằng sẽ đi học thêm diễn xuất vì để một khuôn mặt trở thành nhiều gương mặt khác nhau là điều rất khó mà tất cả những ai theo nghiệp diễn đều mong muốn.

* Để đạt được ước muốn, Hằng đã có những dự tính gì cho nghề nghiệp?

-  Hằng thích thể hiện nhiều loại vai khác nhau. Hằng rất thích diễn viên Thư Kỳ và thích cả những vai diễn hành động cô ấy đã thể hiện. Trong năm mới này, Hằng sẽ đi học lái xe, học võ và cả học diễn xuất nữa để chuẩn bị cho những vai diễn kế tiếp. "Dấn thân trong công việc để làm tốt hơn nữa" là điều mà Hằng đang ấp ủ.

* Việc ca hát của Hằng sẽ gác lại để thời gian cho đóng phim chứ?

- Hằng vẫn hoạt động song song ở hai lĩnh vực. Hát sẽ là niềm đam mê mà không bao giờ Hằng từ bỏ, mới 8 tuổi đã tham gia văn nghệ ở Nhà thiếu nhi quận 1 và 16 tuổi là thành viên của nhóm nhạc Tiemo. Hiện Hằng sẽ hát solo, trong năm nay sẽ ra mắt album Minh Hằng để giới thiệu giọng hát của mình.

* Chúc Hằng thành công trên con đường đã chọn!

Đạo diễn Lê Hữu Lương: "Khi chọn diễn viên cho phim Mộng phù du, tôi thấy Minh Hằng rất thông minh trong diễn xuất và nhân vật ca sĩ Băng Châu rất hợp với Minh Hằng, cô ấy có một phong cách diễn tự nhiên, trạng thái cảm xúc khi bước vào nhân vật rất tốt. Đây là lần đầu tiên Minh Hằng đóng phim và cô ấy đã được Hãng phim Lasta ký làm diễn viên độc quyền trong vòng hai năm. Khả năng diễn xuất của Minh Hằng sẽ tiến rất xa vì cô ấy có khuôn mặt rất "ăn" hình, tất nhiên để thành công còn nhiều yếu tố khác nữa". 

Đạo diễn Lâm Lê Dũng: "Tôi rất thích tìm những gương mặt mới. Trong bộ phim truyện nhựa Gió thiên đường tôi đã "nhìn" được Minh Hằng và giới thiệu với đạo diễn Lê Hữu Lương. Minh Hằng có lối diễn xuất rất tự nhiên, khả năng nhạy cảm, hiểu và thể hiện vai diễn bằng sự tự nhiên. Minh Hằng dù chưa được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng đã có kỹ thuật diễn xuất, giữ được tiết tấu và khả năng nhớ thoại rất xuất sắc. Tôi nghĩ, Minh Hằng sẽ tiến xa hơn trong nghề nghiệp nếu gặp được vai diễn hay và đạo diễn có tài. Ngoài ra, bản thân Minh Hằng cũng không nên sa đà, thiếu sự chăm chút cho các vai diễn của mình; nghiêm khắc với nghề nghiệp thì cô ấy sẽ thành công".   

An Khê (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.