Diễn viên phim người lớn Stormy Daniels nói ông Trump không đáng ngồi tù

07/04/2023 11:22 GMT+7

Diễn viên phim người lớn Stormy Daniels cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không đáng bị ngồi tù vì cáo buộc chi tiền để buộc bà giữ im lặng.

Trong cuộc phỏng vấn công chiếu ngày 6.4 trên Fox Nation, diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, người nói từng quan hệ tình ái với ông Donald Trump hồi năm 2006, đã chia sẻ quan điểm về việc cựu tổng thống bị truy tố với cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để "bịt miệng" bà trước cuộc bầu cử năm 2016.

"Tôi không cho rằng hành vi phạm tội của ông ta với tôi đáng bị phạt tù", CNN dẫn lời nữ diễn viên.

Cựu sao khiêu dâm Stormy Daniels nói ông Trump không đáng ngồi tù

Hôm 4.4, ông Trump chính thức trình diện tại tòa án ở New York và bị cáo buộc 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh nhằm che giấu thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông là cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị truy tố hình sự. Ông Trump phủ nhận mối quan hệ với bà Daniels và tại tòa án tuyên bố không nhận tội.

Diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford

Diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford

REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn, bà Daniels mô tả việc ông Trump bị truy tố giống như "vị vua bị phế ngôi". "Ông ta không còn là người không thể bị đụng đến. Không ai được hưởng quyền đó. Bất kể công việc của bạn là gì, bất kể bạn có là tổng thống đi chăng nữa, bạn cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình", bà Daniels nói.

Mặt khác, bà cho biết đã nhận những lời dọa giết từ những người ủng hộ ông Trump và những đe dọa đó ngày càng rõ ràng, cụ thể. "Họ đang làm như thể họ là kẻ đánh bom tự sát. Họ thật sự cho rằng họ là những người yêu nước và đang làm điều đúng", bà Daniels nói.

Rời tòa, cựu Tổng thống Trump nói truy tố ông là 'sự sỉ nhục' với nước Mỹ

Nữ diễn viên 44 tuổi khẳng định chắc chắn sẽ ra làm chứng trong vụ xét xử ông Trump nếu tòa án yêu cầu. "Tôi không có gì để che giấu. Tôi là người duy nhất đã nói sự thật", bà tuyên bố.

Reuters dẫn nhận định của giới chuyên gia pháp lý cho biết phiên xét xử khó có thể diễn ra trong một năm nữa. Về pháp lý, việc truy tố hay thậm chí bị kết án cũng không ngăn cản ông Trump tranh cử tổng thống. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông đã công bố chiến dịch tái tranh cử vào năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.