Diễn viên Thu Quỳnh: Tôi vẫn để con gặp bố dù nhiều người ngăn cản

16/04/2022 07:53 GMT+7

Sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây, Thu Quỳnh bình tâm hơn và có thể thoải mái tâm sự về câu chuyện đời tư của mình trên sóng truyền hình.

Thu Quỳnh phải đối mặt với nhiều áp lực hậu ly hôn

BTC

Thu Quỳnh là một diễn viên trẻ tài năng của dòng phim truyền hình phía Bắc. Cô bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi góp mặt trong những bộ phim như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Về nhà đi con... Dẫu thành công trong sự nghiệp nhưng Thu Quỳnh lại khá truân chuyên trên con đường tình duyên.

Bước qua đổ vỡ, Thu Quỳnh trở nên mạnh mẽ và thoải mái hơn khi trải lòng về những góc khuất hôn nhân ở chương trình Lối ra phát sóng tối 15.4 trên FPT Play. Nhìn lại năm tháng thanh xuân, cô thừa nhận bản thân là người yêu cuồng nhiệt và không toan tính nhiều. Vì vậy, Thu Quỳnh và Chí Nhân đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân chỉ sau 4 tháng yêu nhau. Sau một thời gian đắm chìm trong hạnh phúc, hai vợ chồng bắt đầu có những mâu thuẫn vì thiếu sự lắng nghe.

Nữ diễn viên Hương vị tình thân thừa nhận bản thân cũng có lỗi khiến gia đình tan vỡ

BTC

"Khi đấy, cả hai đứa đều thiếu kinh nghiệm, kĩ năng để xử lý mọi xung đột trong hôn nhân. Một lỗi nữa là không lắng nghe và chia sẻ cho nhau, ai cũng nghĩ mình đúng và đối phương sai. Thật ra, mình không phải bỏ luôn mà phải cho đối phương cơ hội cũng như bản thân cơ hội, phải cân nhắc rất nhiều. Ngoài ra, mình còn phải nghĩ đến con cái và bố mẹ nhưng cuối cùng mình không chịu nổi nữa nên ly hôn", Thu Quỳnh bộc bạch. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Quỳnh búp bê còn tiết lộ thời điểm khiến hai vợ chồng rạn nứt là khi cô sinh con. Áp lực cuộc sống cộng với việc không khéo léo trong việc xử lý các mâu thuẫn dẫn đến cô và Chí Nhân "đường ai nấy đi".

Hơn thế nữa, Thu Quỳnh còn thừa nhận bản thân bị căng thẳng khi câu chuyện đời tư trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí, nữ diễn viên nghi ngờ về quyết định ly hôn của mình.

"Dường như câu chuyện của mình được nhắc đến hầu hết các diễn đàn. Em cảm thấy một phần được an ủi khi mọi người đứng về phía em rất nhiều nhưng vẫn còn một bộ phận cư dân mạng thì không. Họ đưa ra lập luận và ý kiến trái chiều, điều đó khiến cho mình tổn thương. Khi mình vừa hít được một hơi sâu và thở ra thật dài để cảm thấy sự tự do mới thì lại phải đối diện với luồng dư luận như thế. Mình lại đặt một câu hỏi rất lớn và rơi vào trạng thái bất chợt thiếu tự tin. Em tự hỏi rằng quyết định đó đã đúng hay chưa và thời gian suy nghĩ đủ hay chưa. Lúc đấy, mình tin rằng bản thân đúng nhưng tại sao vẫn có người nói mình sai, ích kỷ, không nghĩ cho bố mẹ...", Thu Quỳnh tâm sự với MC Đinh Tiến Dũng. Sau đó, cô quyết định phớt lờ những thông tin tiêu cực và tập trung vào công việc.

Hiện tại Thu Quỳnh sống tích cực và lạc quan

BTC

Bước qua "bóng tối" hôn nhân, Thu Quỳnh cảm thấy nhẹ nhàng và sẵn sàng để con gặp bố. Nữ chính phim Về nhà đi con thẳng thắn: "Nếu bố của Be có người yêu hay yêu được ai thì em mừng quá. Phải thoải mái lên vì chúng ta có cuộc sống tự do riêng và không thiếu những điều khiến cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Việc cho con về bên nội và gặp bố là điều hết sức cần thiết vì con của em chắc chắn có bố. Nhiều người hơi tiêu cực, cho rằng bố của Be là người có lỗi trong chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cho về gặp bố làm gì khi cháu còn bé thế. Nhưng em bảo: "Không, Be có bố có mẹ đàng hoàng, bản thân em không chửa hoang". Quyền của đứa trẻ là được nhận đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ và gia đình nội ngoại. Kể cả bậc làm bố làm mẹ cũng không có quyền cướp đi quyền được hạnh phúc của con cái".

Cuối chương trình, Thu Quỳnh thừa nhận bản thân từng khóc nức nở sau thời gian phải gồng mình lên để bước qua những áp lực cũng như vượt qua chứng trầm cảm. Tuy nhiên, sau tất cả, Thu Quỳnh sống tích cực, lạc quan và ngày càng hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.