Diễn viên Trịnh Kim Chi làm Phó chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam

Minh Tân
Minh Tân
17/04/2023 13:20 GMT+7

Sau một năm chuẩn bị, mới đây đại hội đầu tiên của Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Nhằm nâng cao vị thế thành tích của lân sư rồng Việt Nam nói chung trên các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới, Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam sẽ hướng đến xây dựng và phát triển phong trào rộng khắp trong cả nước, nâng cao thành tích quốc tế, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, đưa bộ môn lân sư rồng từng bước hội nhập với quốc tế.

Diễn viên Trịnh Kim Chi làm phó chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ khai mạc đại hội đầu tiên của Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam

BTC

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động, tầm nhìn và kiện toàn công tác nhân sự cho nhiệm kỳ đầu tiên. Theo đó, TS khoa học giáo dục Phạm Quang Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống trường quốc tế Việt Nam IVS đã trúng cử và trở thành Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Các Phó chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam gồm có: ông Lưu Kiếm Xương (nghệ nhân nhân dân), ông Lương Tấn Hằng (nghệ nhân nhân dân), bà Trịnh Kim Chi (nghệ sĩ ưu tú, Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM), ông Lâm Thanh Dũng (Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Sóc Trăng), ông Lâm Nhật Dân (Tổng giám đốc Vạn Hòa Holding Group), ông Đỗ Đình Điểm (Giám đốc Trung tâm thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định), ông Nguyễn Trọng Trinh (nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn phim), ông Đinh Mạnh Tường (Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM), bà Nguyễn Thị Phương Lan (Trưởng Bộ môn khiêu vũ thể thao Hà Nội). Ông Lê Quốc Huy – nguyên Trưởng ban biên tập Báo Thể thao Ngày nay là Tổng thư ký Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam.

Diễn viên Trịnh Kim Chi làm phó chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam - Ảnh 2.

Diễn viên Trịnh Kim Chi (áo đỏ) làm Phó chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam

BTC

Phát biểu tại đại hội, TS khoa học giáo dục Phạm Quang Long – Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam khẳng định: “Bộ môn lân sư rồng đã và đang phát triển rộng khắp trên toàn thế giới và thông qua bộ môn đó để truyền tải giá trị của cuộc sống, đạo lý nhân văn và thắp lên hy vọng cho mọi người thì đó mới là điều thật sự cao cả. Tôi tin rằng đại hội thành lập Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam sẽ là dấu mốc lớn của bộ môn”.

Nghệ nhân Lưu Kiếm Xương, người chấp chánh trưởng môn Nhơn Nghĩa Đường từ năm 1971, nổi danh với đoàn lân sư rồng “Nhơn Nghĩa Đường” cho hay: “Trước đây, người ta chỉ biết đến lân sư rồng là một hoạt động đem lại điềm lành, may mắn, bình an, tài lộc và chỉ được biểu diễn tại những lễ hội, sự kiện văn hóa, khai trương, đặc biệt là dịp tết trung thu và tết nguyên đán. Thế nhưng, từ bây giờ có thể nói lân sư rồng đã vươn lên một tầm cao mới. Bản thân tôi rất mừng vì các em, các cháu sẽ có được cơ hội phát triển và khẳng định mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.