‘Điệp vụ bất khả thi 7’ hoãn quay ở Ý vì lo ngại Covid-19

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
25/02/2020 09:48 GMT+7

Theo Variety hôm 25.2, Điệp vụ bất khả thi 7 sẽ không thể bấm máy tại Venice theo đúng kế hoạch.

Quyết định trên được hãng Paramount đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn phim trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở Ý. Loạt phim hành động đình đám Mission: Impossible (Điệp vụ bất khả thi) do tài tử lừng danh Tom Cruise đóng chính đã được lên kế hoạch quay một số phân cảnh của phần 7 tại Venice (Ý) trong khoảng 3 tuần. Tuy nhiên, trước tình hình quốc gia này đang là ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu, hãng Paramount đã quyết định tạm hoãn lịch trình quay phim tại đây dù các phân cảnh ở Venice là chặng đầu tiên trong quá trình sản xuất bom tấn hành động lần này.

Sức khỏe đoàn phim là quan trọng nhất

Phía hãng phim phát biểu trong một tuyên bố mới nhất rằng họ đã cân nhắc cẩn trọng sự an toàn cũng như sức khỏe của các diễn viên và đoàn làm phim để đưa ra quyết định thay đổi kế hoạch quay phim 3 tuần ở Venice. Thêm vào, ê-kip sản xuất muốn tuân thủ quy định hạn chế tụ tập đông người được chính quyền địa phương ban hành nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19. “Trong suốt thời gian bị gián đoạn này, chúng tôi muốn lưu tâm đến những lo lắng của cả đoàn phim  và cho phép họ về nhà cho đến khi quá trình sản xuất có thể bắt đầu lại. Hãng phim sẽ làm việc với các chuyên gia y tế và chính phủ để nắm rõ tình hình”, phía Paramount nói thêm.

Quyết định tạm dừng kế hoạch quay phim tại Ý của Paramount được đánh giá cao vì coi trọng sự an toàn và sức khỏe của đoàn phim cũng như người dân địa phương

Ảnh: Paramount

Điệp vụ bất khả thi 7 sẽ tiếp tục hành trình mới của Ethan Hunt (Tom Cruise thủ vai) với các thế lực bóng tối khác sau khi anh vừa đánh bại âm mưu tội ác của bọn Tông Đồ trong phần 6 ra mắt hồi năm 2018. Phim được lên kế hoạch ra rạp vào 23.7.2021. Tuy nhiên, trước tình hình phải hoãn quay phim như hiện tại, việc Paramount có “xuất xưởng” phần mới của  Điệp vụ bất khả thi đúng dự kiến hay không vẫn còn là câu hỏi khó trả lời.

Tình hình dịch Covid-19 tại Ý đang diễn biến phức tạp khi nước này liên tục có các ca nhiễm mới và tăng số trường hợp tử vong. Đây là quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2  cao nhất châu Âu. Tính đến sáng 25.2 (giờ Việt Nam), Ý đã có 229 trường hợp nhiễm bệnh, 7 người tử vong. 11 thị trấn khắp cả nước Ý đã bị phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trước tình hình này, việc Paramount hoãn quay phim tại Venice nhận được sự ủng hộ từ công chúng cũng như truyền thông.

Sonic the Hedgehog cũng lỡ hẹn với phòng vé Trung Quốc trong đợt phát hành này

Ảnh: Paramount

Không chỉ tạm dừng kế hoạch quay Điệp vụ bất khả thi 7 tại Ý, Paramount hôm 24.2 cũng vừa đưa ra quyết định hoãn phát hành bộ phim Sonic the Hedgehog ở Trung Quốc vì dịch bệnh Covid-19. Từ tết Nguyên đán đến nay, hàng loạt rạp chiếu phim ở Trung Quốc phải đóng cửa vì mối lo dịch bệnh bùng phát, khiến doanh thu phòng vé đất nước tỉ dân giảm mạnh. Các bộ phim nước ngoài cũng lao đao vì không thể kiếm tiền từ thị trường Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.