Điều gì chờ đợi U.20 Việt Nam sau giải U.20 châu Á 2023?

08/03/2023 10:57 GMT+7

Thất bại ở giải U.20 châu Á 2023 không thể che mờ thực tế rằng U.20 Việt Nam đã chơi tốt, với một lứa cầu thủ giàu triển vọng vươn tầm.

Trận thua 1-3 trước U.20 Iran đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng dự U.20 World Cup của U.20 Việt Nam. Sau 3 trận tại giải U.20 châu Á 2023, U.20 Việt Nam có 6 điểm, bằng U.20 Úc và U.20 Iran nhưng thua ở chỉ số phụ. Dù tiếc nuối, nhưng cần nhìn nhận các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhiều nhược điểm như thể lực, khả năng tranh chấp lẫn sự tinh quái ở thời điểm quan trọng trước những đối thủ đẳng cấp châu lục.‏

‏Tuy nhiên, bộc lộ nhược điểm trong những trận đấu khắc nghiệt ở giải U.20 châu Á sẽ giúp U.20 Việt Nam tiến bộ. Dàn cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đều được đánh giá có tiềm năng, không ít cái tên đã chứng tỏ bản thân ở cấp độ cao hơn. ‏Sau giải U.20 châu Á 2023, một số tuyển thủ U.20 Việt Nam sẽ được HLV Troussier đôn lên tập cùng đội U.23.

Điều gì chờ đợi U.20 Việt Nam sau giải U.20 châu Á 2023? - Ảnh 1.

U.20 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng U.20 châu Á 2023

AFC

Ông Troussier khẳng định: "Hiện tại, trong danh sách đội U.20, tôi từng làm việc với 80% số cầu thủ này ở cấp độ U.19. Tôi đã điền tên 14, 15 cầu thủ vào danh sách 50 cái tên sơ bộ cho SEA Games 32. Còn quá sớm để nói họ hòa nhập được với đội tuyển hay không, nhưng tôi tin có 6 hoặc 7 cầu thủ U.20 Việt Nam có thể cạnh tranh vị trí trong thời gian tới, khi chúng tôi chuẩn bị cho các giải đấu trước mắt, hay dài hạn là hướng tới vòng loại World Cup 2026". ‏

‏Việc được tập luyện ở đội U.23 trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, hay xa hơn là một phần trong chiến lược hướng tới World Cup 2026 mà HLV Troussier vạch ra là động lực với các cầu thủ trẻ. Nếu nỗ lực đủ nhiều, việc cầu thủ U.20 Việt Nam có chỗ đứng ở đội U.23, thậm chí đội tuyển quốc gia không phải đích ngắm xa vời. ‏

‏HLV Gong Oh-kyun từng điền tên Văn Khang và Văn Trường vào danh sách đội U.23 Việt Nam dự U.23 châu Á 2022, dù trước đó cả hai cầu thủ này chưa từng khoác áo U.23, thậm chí không được HLV Park Hang-seo triệu tập cho SEA Games 31. 

Điều gì chờ đợi U.20 Việt Nam sau giải U.20 châu Á 2023? - Ảnh 2.

Văn Khang (số 10) trưởng thành nhanh chóng

AFC

Nhưng, Văn Khang và Văn Trường đều đã đáp ứng kỳ vọng khi chơi tốt ở giải U.23 châu Á (vốn khó khăn hơn nhiều so với các cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi). Văn Khang thậm chí còn được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc. 

‏Thành quả của Văn Khang, Văn Trường là tấm gương để các cầu thủ U.20 Việt Nam học hỏi. Con số 15 cầu thủ U.20 hướng tới SEA Games mà HLV Troussier đưa ra có thể chỉ đúng tương đối, nhưng cho thấy nhà cầm quân 68 tuổi sẵn sàng tạo cơ hội cho tất cả. Vấn đề là nỗ lực và thích nghi, những phẩm chất ông Troussier luôn yêu cầu rất cao ở cầu thủ. ‏

‏Với những cầu thủ U.20 Việt Nam không được chọn lên đội U.23, họ vẫn còn quãng thời gian rất dài phía trước để phấn đấu. Dù vậy, các cầu thủ trẻ cần được ra sân thường xuyên, nếu không muốn tiềm năng bị lãng phí. ‏

‏Cựu HLV Steve Darby của đội tuyển nữ Việt Nam đánh giá: "‏‏Ở cấp độ trẻ, thứ các cầu thủ cần là thi đấu và thi đấu. Mỗi cầu thủ cần ra sân ít nhất 40 trận mỗi năm, nhưng tôi thấy rất ít cầu thủ trẻ hiện tại đạt tiêu chí này". 

Điều gì chờ đợi U.20 Việt Nam sau giải U.20 châu Á 2023? - Ảnh 3.

U.20 Việt Nam cần thêm va vấp để rắn rỏi hơn

AFC

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng nêu quan điểm: "Lứa U.20 Việt Nam cần được đầu tư mạnh mẽ để tìm ra những tài năng cho đội U.23 và đội tuyển quốc gia. Sau thế hệ 1995-1997 thành công, thế hệ cầu thủ này cũng rất tiềm năng, nhưng cần được mài giũa nhiều hơn như thi đấu ở CLB, tập huấn nước ngoài".‏

‏HLV Troussier chung quan điểm khi cho rằng cầu thủ trẻ hiện tại thi đấu quá ít, nhiều cầu thủ không đá nổi 10 trận trong 6 tháng qua, do đó mất cảm quan chơi bóng, kỹ thuật không được nâng cao đồng thời khó phát triển. 

Ông nhận định nếu cầu thủ thi đấu nhiều, U.20 Việt Nam, hay đội U.23 hay ĐTQG do ông huấn luyện cũng sẽ cải thiện trình độ: Tôi hy vọng hệ thống bóng đá Việt Nam sẽ trở lại thường xuyên và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. ‏‎‏Do hệ thống thi đấu chuyên nghiệp Việt Nam không diễn ra trong thời gian dài nên nhiều cầu thủ mất cảm gian chơi bóng. Tôi hy vọng các giải chuyên nghiệp sẽ trở lại để cầu thủ được chơi nhiều hơn, từ ấy các đội tuyển quốc gia cũng sẽ mạnh lên". ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.