Điều gì sẽ xảy ra khi bạn vô tình làm trầy xước nốt ruồi?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/11/2022 00:08 GMT+7

Nốt ruồi trên da không chỉ có màu đen mà còn một số màu khác như nâu, đỏ, hồng hay gần giống như tông màu da tự nhiên. Trong sinh hoạt hằng ngày, thỉnh thoảng chúng ta làm nốt ruồi bị trầy xước, thậm chí chảy máu.

Các nốt ruồi xuất hiện với nhiều hình thái và kích thước khác nhau. Có những nốt ruồi đơn lẻ nhưng đôi khi tập trung thành cụm. Chúng có thể chỉ là nốt mờ nhạt nhưng cũng có thể nhô lên khỏi da, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Va chạm vật cứng hoặc gãi có thể vô tình làm trầy xước nốt ruồi và gây chảy máu

SHUTTERSTOCK

Nốt ruồi có thể xuất hiện trong suốt cuộc đời con người. Có nốt ruồi bẩm sinh nhưng cũng nốt rồi có khi đến tuổi thiếu niên, trưởng thành hay về già mới xuất hiện. Chẳng hạn, phụ nữ mang thai có thể xuất hiện một số nốt ruồi do thay đổi nội tiết trong người. Trung bình, một người trưởng thành có từ 10 đến 40 nốt ruồi.

Nếu bạn vô tình làm xước một nốt ruồi nổi lên trên da thì sẽ gây ra một vết thương nhỏ và chảy máu. Nguyên nhân gây trầy xước nốt ruồi rất đa dạng, có thể là do va chạm, gãi bằng móng tay hoặc trong khi sử dụng một số sản phẩm chăm sóc da.

Vết thương do nốt ruồi bị chảy máu không khác gì các vết thương thông thường trên da. Chúng không cần cấp cứu y tế hay đe dọa gì đến tính mạng. Bên cạnh đó, các chuyên gia khẳng định quan niệm cho rằng nốt ruồi bị trầy xước có thể biến thành ung thư da là không sai.

Chảy máu khi nốt ruồi bị trầy xước là do các mạch máu xung quanh bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi dù không bị tác động vật lý mà vẫn tự dưng chảy máu thì cần đến bác sĩ kiểm tra.

Nếu có nghi ngờ về các nốt ruồi, bạn nên đi khám

shutterstock

Sau khi trầy xước, nốt ruồi sẽ bắt đầu lành và có thể gây ra cảm giác ngứa. Các chuyên gia khuyến cáo không được gãi lên chúng. Nếu máu vẫn tiếp tục chảy thì dùng bông gòn thấm cồn đắp lên nốt ruồi.

Cách này không chỉ giúp khử trùng mà còn ngăn nguy cơ viêm nhiễm. Để bảo vệ nốt ruồi đang bị chảy máu, mọi người hãy dùng băng keo cá nhân để che lại.

Trong trường hợp vết xước nốt ruồi không ngừng chảy máu thì hãy lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Khi đó, bác sĩ có thể yêu cầu sinh thiết nốt ruồi để loại trừ nguy cơ ung thư, theo Healthline.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.