Điều khó hiểu!

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/09/2024 07:12 GMT+7

Dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng ở Nghệ An đã được quy hoạch từ năm 2008 và là dự án được người dân địa phương này chờ đợi, nhưng đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, dự án này lại bị 'xóa bài để làm lại từ đầu'.

Dự án này gồm đài hỏa táng và nghĩa trang, được quy hoạch tại xã Hưng Tây (H.Hưng Nguyên, Nghệ An). Đây là vị trí khá thuận lợi vì gần TP.Vinh, địa phương đang có nhu cầu hỏa táng và khu nghĩa trang để an táng người đã khuất.

Sau khi 3 doanh nghiệp đến khảo sát đầu tư nhưng đều bỏ cuộc, năm 2017, một chủ đầu tư đến từ Thanh Hóa được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận thực hiện dự án với tổng mức đầu tư hơn 465 tỉ đồng. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu trong việc mai táng của người dân TP.Vinh và vùng phụ cận, thuộc quy hoạch chung TP.Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015.

Thế nhưng, khi chủ đầu tư thực hiện dự án thì bị người dân sinh sống ở gần dự án ngăn cản vì lo ngại ảnh hưởng đến môi trường sống. Sau rất nhiều cuộc đối thoại của chính quyền với người dân vẫn không có kết quả, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An bất ngờ ra quyết định hủy dự án, bãi bỏ các văn bản pháp lý của dự án này vì một số văn bản pháp lý được ban hành chưa đảm bảo trình tự, thủ tục; việc tham vấn ý kiến một số hộ dân đang sinh sống, sử dụng đất trên đất quy hoạch dự án chưa được giải quyết đầy đủ, chặt chẽ… UBND tỉnh Nghệ An cho biết sẽ quy hoạch dự án khác tại H.Hưng Nguyên và H.Nghĩa Đàn để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hỏa táng là hình thức an táng văn minh, tiết kiệm, được nhiều người trên thế giới lựa chọn. Tỉnh Nghệ An có gần 3,4 triệu người, nhưng đến nay chưa có đài hỏa táng nào khiến người dân phải ra Thanh Hóa hoặc vào Hà Tĩnh, cách xa cả trăm cây số để sử dụng dịch vụ này. Tại TP.Vinh, không có đài hỏa táng và nghĩa trang sinh thái nên người dân ở nhiều phường xã vẫn phải "sống chung với người chết" khi người chết được chôn cất tại các nghĩa trang nhỏ lẻ, nằm sát khu dân cư và chắc chắn không thể đảm bảo vệ sinh môi trường.

Một dự án sử dụng 78 ha đất, có tác động nhiều đến môi trường, sau 7 năm chấp thuận đầu tư và được người dân chờ đợi nhưng lại bị hủy bỏ vì thủ tục pháp lý chưa đảm bảo là điều rất khó hiểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.