Điều tra vụ mất hồ sơ gốc của 3 dự án bất động sản ở Quảng Nam - Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/01/2023 17:33 GMT+7

Liên quan vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng , trong khi người dân đang mòn mỏi chờ đợi suốt 5 năm chưa được nhận đất thì mới đây lại xuất hiện tình tiết mới là hồ sơ gốc của 3 dự án không còn đầy đủ.

Ngày 8.1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra vụ thất lạc hồ sơ gốc của 3 dự án trong vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, năm 2017 Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An) ký hợp đồng giao Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Hoàng Nhất Nam) phân phối khoảng 1.100 lô đất của 3 dự án: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Eco Future Park (Bách Đạt 1) tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam).

Sau đó, hai bên tranh chấp, Bách Đạt An kiện Hoàng Nhất Nam vi phạm bán đất, thu tiền vượt thẩm quyền. Ngược lại, Hoàng Nhất Nam phản tố cho rằng căn cứ trên hợp đồng được phân phối và thu tiền theo kế hoạch kinh doanh, chính sách chiết khấu.

Khu đô thị 7B mở rộng, 1 trong 3 dự án tranh chấp

NGUYỄN TÚ

TAND các cấp tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam xác định cả 2 công ty đều vi phạm. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng phải chịu trách nhiệm khi 2 đơn vị ký kết, giao dịch công khai suốt thời gian dài nhưng không ngăn chặn.

Tuy nhiên, các cấp xét xử cũng xác định khoảng 1.000 khách hàng mua đất cần được bảo vệ. Do đó, TAND các cấp đều tuyên buộc Bách Đạt An tiếp tục thực hiện hợp đồng với Hoàng Nhất Nam để ra sổ đỏ, bàn giao đất cho người dân.

Tại cuộc họp đối thoại 4 bên giữa cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, người mua đất và 2 công ty trên vào cuối năm 2022, người dân bày tỏ hoang mang trước thông tin hồ sơ 3 dự án bị thất lạc nhiều giấy tờ pháp lý quan trọng.

Ngày 8.1, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan điều tra đang điều tra vụ thất lạc hồ sơ của 3 dự án bất động sản nêu trên (hồ sơ của mỗi dự án có những phần bị mất, không còn đầy đủ).

Người dân mua đất chờ đợi suốt 5 năm qua

NGUYỄN TÚ

“Đối với chủ trương cấp dự án, hồ sơ từ khi Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc cấp cho Bách Đạt An, trước bàn giao cho TX.Điện Bàn nhưng nay hồ sơ không còn. Chúng tôi hiện nay đang thu thập từ các sở, ban, ngành khác như từ Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT để ráp lại cho đầy đủ đối với 3 dự án này”, thượng tá Hà Thế Xuyên nói.

Sau khi tòa án các cấp phán quyết, đến nay Bách Đạt An vẫn chưa thi hành án, 3 dự án vẫn chậm tiến độ, khiến người dân bức xúc vì mòn mỏi chờ đợi suốt 5 năm vẫn chưa được nhận đất.

Đồng thời, việc mất hồ sơ gốc như nói trên tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ việc cũng như quyền lợi của người mua đất. Đây là vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng, liên quan 1.000 khách hàng và khoảng 1.100 lô đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.