Điều tra vụ mất trộm hơn 30 lượng vàng

17/11/2015 08:45 GMT+7

Rạng sáng 16.11, ông Nguyễn Xuân Huy, chủ tiệm vàng Quỳnh Như (TT.Tân Hiệp, H.Tân Hiệp, Kiên Giang), thức dậy thấy tủ trưng bày vàng trong nhà bị bật tung, toàn bộ số vàng trên 30 lượng đã biến mất.

Rạng sáng 16.11, ông Nguyễn Xuân Huy, chủ tiệm vàng Quỳnh Như (TT.Tân Hiệp, H.Tân Hiệp, Kiên Giang), thức dậy thấy tủ trưng bày vàng trong nhà bị bật tung, toàn bộ số vàng trên 30 lượng đã biến mất.

Điều tra ban đầu của công an cho thấy kẻ trộm đã đi men theo đường hẻm bên hông tiệm vàng, dùng xà beng cạy lớp cửa gỗ rồi phá một cửa sắt để đột nhập vào bên trong.
Hình ảnh từ camera an ninh ở tiệm vàng ghi hình tên trộm bịt kín mặt, đột nhập lúc 4 giờ sáng và thời gian hành động chưa đầy 30 phút. Cũng theo ông Huy, các thành viên gia đình và người giúp việc đều ngủ ở tầng trên của ngôi nhà. Hiện công an đang tạm thời niêm phong cửa tiệm vàng Quỳnh Như để điều tra làm rõ.
Trước đó, tại Khánh Hòa, vào tối 25.9, ông Nguyễn Công S. (ở P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) đi làm về phát hiện cửa nhà bị phá, kiểm tra thấy mất nhiều tài sản, gồm: 17 cây vàng hiệu SJC, 1 dây chuyền (2 cây vàng), 1 lắc (2 cây vàng), 1 nhẫn (5 chỉ vàng), 1 mặt dây chuyền (3 chỉ vàng), 500 USD và hơn 60 triệu đồng nên báo công an.
Qua điều tra, chiều 21.10, Công an TP.Nha Trang xác định Đỗ Minh Hiếu (18 tuổi, trú P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) và Huỳnh Tấn Diệm (17 tuổi, trú P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) là hai nghi can đã gây ra vụ trộm nói trên và ra quyết định khởi tố bị can đối với Hiếu và Diệm về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan công an, Hiếu và Diệm khai nhận dùng xà beng phá cửa nhà ông S., vào trong trộm tài sản, sau đó chia tiền, rồi mang vàng đi cất giấu. Hiếu và Diệm chưa kịp bán 17 cây vàng SJC thì bị Công an TP.Nha Trang bắt giữ, thu hồi số vàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.