Điều tra vụ nổ nhà máy xử lý chất thải làm 1 người chết ở Thái Nguyên

14/12/2021 14:26 GMT+7

Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty CP môi trường Việt Xuân Mới (xã Xuân Đức, TX.Phổ Yên) làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Thông tin với báo chí sáng nay 14.12, ông Trần Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND TX.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), cho biết Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ nổ ở nhà máy rác khiến 1 công nhân thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng.

Trước đó, lúc 14 giờ 25 phút ngày 13.12, vụ nổ lớn đã xảy ra tại Công ty CP môi trường Việt Xuân Mới (địa chỉ tại xóm 2, xã Minh Đức, T.X Phổ Yên) khiến 2 người thương vong.

Theo ông Trần Xuân Trường, vụ việc này thuộc thẩm quyền điều tra của Công an tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, UBND TX.Phổ Yên đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra nhà máy xử lý chất thải về các nội dung: quy chế phòng cháy chữa cháy, tuân thủ bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn trong sản xuất.

Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ nổ gây ra cháy lớn trong khoảng 1 giờ đồng hồ thì được dập tắt; 2 người thương vong đều là công nhân làm việc tại nhà máy, cùng trú tại xã Minh Đức (TX.Phổ Yên). Trong đó, anh Ngô Hoàng Anh (33 tuổi) đã tử vong và anh Nguyễn Ngọc Định bị thương nặng đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Công ty CP môi trường Việt Xuân Mới do ông Nguyễn Văn Tài (trú tại thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, H.Yên Phong, Bắc Ninh) giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật hiện có 170 lao động. Doanh nghiệp được cấp giấy phép vào tháng 10.2013 với ngành nghề kinh doanh chính là tiêu hủy, xử lý chất thải độc hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.