Điều tra vụ phá rừng thông trong Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

30/05/2020 07:01 GMT+7

Ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết giao công an huyện khởi tố vụ án phá rừng tại núi Lang Biang, khẩn trương điều tra, xác định những người phá rừng thông phòng hộ trái phép để xử lý nghiêm.

Chiều 29.5, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết sáng cùng ngày ông đã trực tiếp đến Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà xem xét hiện trường vụ cưa hạ rừng thông ở núi Lang Biang.
Bước đầu các cơ quan chức năng của huyện xác định, khu vực rừng thông bị cưa hạ tại tiểu khu 112 là rừng phòng hộ thuộc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý.
Theo ông Hoài, kiểm tra bước đầu, số cây thông bị triệt hạ là 129 cây, trong đó số mới bị cưa gần 20 cây thông 3 lá. Thông bị cưa hạ tại nhiều vị trí gần các vườn cà phê với tổng diện tích thiệt hại 6.400 m2. Có những cây thông đường kính từ 30 - 60 cm vừa bị cưa hạ còn ứa nhựa. Có khu vực thông bị dồn đống để đốt nhưng cháy chưa hết, với mục đích phá rừng chiếm đất sản xuất. Nhiều vị trí thông được cưa xẻ thành ván gỗ...
Ông Hoài cho biết thêm, đã giao công an huyện khởi tố vụ án phá rừng tại núi Lang Biang, khẩn trương điều tra, xác định những người phá rừng thông phòng hộ trái phép để xử lý nghiêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.