Bị phạt 85 triệu đồng vì phá rừng thông chiếm đất

14/04/2020 11:45 GMT+7

Một phụ nữ phá rừng thông trái pháp luật để chiếm đất sản xuất bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng.

Ngày 14.4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà K'Đơm (37 tuổi), ngụ thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng (Lâm Đồng), số tiền 85 triệu đồng vì đã phá rừng thông trái pháp luật.
Trước đó, ngày 17.3.2020 Hạt Kiểm lâm H.Lạc Dương (Lâm Đồng) phát hiện và lập biên bản bà K’Đơm cùng Bon Dơng Ha Din (16 tuổi, ngụ thôn B’Lá, xã Tà Năng, Đức Trọng) đến khu vực rừng giáp ranh giữa hai xã Đạ Sar và Đạ Nhim thuộc H.Lạc Dương để phá rừng thông trái pháp luật.
Cụ thể, hai người này khai thác rừng trái phép để chiếm đất sản xuất, gây thiệt hại hơn gần 10 m3 gỗ tròn, chủng loại thông ba lá (nhóm IV) thuộc rừng tự nhiên, ở Lô C, khoảnh 1, Tiểu khu 133 (xã Đạ Sar) và Lô G, khoảnh 7, Tiểu khu 119 (xã Đạ Nhim).
Trong vụ việc này, do tại thời điểm vi phạm Bon Dơng Ha Din chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị xử phạt cảnh cáo.
Đây là khu vực rừng thông tự nhiên, nghiêm cấm khai thác dưới mọi hình thức, nhưng bà K’ Đơm cố tình  phá rừng thông để chiếm đất sản xuất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.