Điều tra vụ xuyên tạc về đoàn mô tô cảnh sát, so với vụ Ngọc Trinh

12/10/2024 17:25 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, triệu tập làm việc đối với các tài khoản thông tin xuyên tạc sai sự thật đoàn xe mô tô của công an biểu diễn lạng lách, đánh võng khi so sánh với vụ án liên quan người mẫu Ngọc Trinh trước đó và nhiều thông tin sai lệch khác.

Phát tán nội dung sai sự thật về đại hội, hội thi của Bộ công an

Chiều 12.10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 11 đến 18.10, Bộ Công an tổ chức Đại hội khỏe "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ 9 (gọi tắt là Đại hội) và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND (gọi tắt là Hội thi) lần thứ 6 khu vực 3 diễn ra tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tuy nhiên, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số tài khoản, trang, hội nhóm mạng xã hội đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật, xuyên tạc về các hoạt động liên quan đến Đại hội và Hội thi.

Điều tra vụ xuyên tạc về đoàn mô tô cảnh sát, so với vụ Ngọc Trinh- Ảnh 1.

Thông tin xuyên tạc sai sự thật

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, các trang mạng thông tin rằng việc tập luyện, biểu diễn của đoàn xe mô tô là không đúng; thả hai tay khi điều khiển xe là vi phạm luật giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng, coi thường quy định pháp luật; cổ súy, hướng dẫn cho người khác điều khiển phương tiện "lạng lách", "đánh võng" khi tham gia giao thông; so sánh với trường hợp người mẫu Ngọc Trinh, quy chụp rằng người dân cũng làm vậy nhưng bị xử lý còn lực lượng công an thì không (?!).

Cơ quan chức năng xác định những thông tin nêu trên là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Ban tổ chức Đại hội và Hội thi.

Sẽ xử lý nghiêm những trường hợp thông tin xuyên tạc, sai sự thật

Thông tin chính thức từ Ban Tổ chức, Đại hội khỏe "Vì ANTQ" và Hội thi do Bộ Công an tổ chức là sự kiện thể thao, chính trị quan trọng của Bộ Công an, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là ngày hội lớn biểu dương lực lượng, sức mạnh của lực lượng Công an, qua đó có cơ sở để đánh giá chất lượng thể dục thể thao, điều lệnh, quân sự, võ thuật của 20 đơn vị Công an ở khu vực phía Nam. Đồng thời cũng là hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 sẽ diễn ra cuối năm 2024 tại TP.Đà Lạt.

Điều tra vụ xuyên tạc về đoàn mô tô cảnh sát, so với vụ Ngọc Trinh- Ảnh 2.

Tập dợt cho lễ khai mạc Đại hội khỏe "Vì ANTQ" tại quảng trường Lâm Viên

ẢNH: C.T.V.

Tất cả chương trình, kế hoạch tổ chức, các hoạt động diễn ra trong Đại hội và Hội thi đều được Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, cấp phép, trong đó có nội dung biểu diễn mô phỏng các tình huống thực tế trong công tác cảnh vệ do Đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an thực hiện.

Các hoạt động sẽ diễn ra tại Lễ khai mạc Đại hội và Hội thi vào sáng 13.10 tại quảng trường Lâm Viên, trong đó có chương trình biểu diễn của Đội mô tô hộ tống danh dự đều là mô phỏng các tình huống nghiệp vụ mà lực lượng công an sẽ xử lý trong thực tế, phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trung đoàn 375 là lực lượng cảnh vệ có chuyên môn, được cấp phép tập luyện, biểu diễn các nội dung lái xe mô tô - là một trong những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, được áp dụng để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi nguy hiểm xâm hại đến sự an toàn của đối tượng cảnh vệ (quy định tại luật Cảnh vệ, luật Công an nhân dân).

Điều tra vụ xuyên tạc về đoàn mô tô cảnh sát, so với vụ Ngọc Trinh- Ảnh 3.

Đoàn xe mô tô của Trung đoàn 375 trên đường phố Đà Lạt

ẢNH: C.T.V

Đoàn xe mô tô hộ tống được sử dụng để thực hiện nghi lễ mô tô hộ tống danh dự bảo vệ đoàn nguyên thủ quốc gia các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các Đại sứ trình quốc thư. Trong đó, kỹ năng vừa điều khiển xe mô tô hộ tống vừa thực hiện động tác đứng dậy chào và thôi chào theo nghi lễ ngoại giao. Kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm xảy ra như vừa điều khiển xe mô tô hộ tống vừa thực hiện động tác đứng, rút súng mô phỏng động tác bắn nhằm tiêu diệt đối tượng xâm phạm đến sự an toàn của đối tượng cảnh vệ; kỹ năng vừa điều khiển xe mô tô hộ tống vừa thực hiện chiến thuật thay đổi đội hình nhằm linh hoạt xử lý phù hợp với cung đường trong quá trình di chuyển.

Xe mô tô là phương tiện công vụ đặc chủng chỉ được làm những việc trên khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc biểu diễn mô phỏng các tình huống thực tế trong công tác cảnh vệ tại Đại hội và Hội thi hoàn toàn không có mục đích cổ súy hay thể hiện, gây sự chú ý, hướng dẫn cho bất kỳ cá nhân nào làm theo. Do đó, người dân cần nhận thức chính xác, rõ ràng về vấn đề nêu trên.

Bản chất khác hoàn toàn với hành vi vi phạm của trường hợp người mẫu Ngọc Trinh đã điều khiển xe máy phân khối lớn, không mặc đồ bảo hộ, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM), không được cơ quan chức năng cấp phép, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Việc đăng tải, bình luận, chia sẻ, phát tán thông tin trên không gian mạng nhưng không kiểm chứng, không tìm hiểu đầy đủ các quy định pháp luật, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức là vi phạm pháp luật.

Hiện nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, triệu tập làm việc với các tài khoản nêu trên, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.