Điều ước của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

11/02/2018 20:15 GMT+7

Chương trình “Tổ ấm ngày xuân” do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM đang tổ chức tại Công viên văn hóa Tao Đàn (Q.1) dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đón một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

Trẻ em kém may mắn tham gia chương trình "Tổ ấm ngày xuân" (Ảnh: Lê Thanh)
Phạm Ngọc Khánh Vy, ngụ tại 677 ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM) có một điều ước: “Con ước được một chiếc xe đạp”.
Trong khi đó Lâm Bảo Anh Thư 3/6 ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè thì “Ước gì gia đình con có một ngày tết vui vẻ”...
Đó là những nét chữ chưa kịp ráo mực ghi lên miếng dán hình trái tim được dán cẩn thận lên tấm bảng “Ngàn điều ước, triệu yêu thương” tại chương trình “Tổ ấm ngày xuân”.
Ban tổ chức tặng 2.000 phần quà, kèm bao lì xì (700.000 đồng/phần) cho trẻ em kém may mắn. Song song đó, các tình nguyện viên còn thiết kế nhiều gian hàng trò chơi dân gian, gian hàng hội chợ cho các em mua sắm miễn phí.
Những hình ảnh thiếu nhi tham gia ngày hội "Tổ ấm Ngày xuân" 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.