Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bị can Đỗ Hữu Ca

25/02/2023 06:11 GMT+7

Trước đó, bị can Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 24.2, căn cứ quy định của Đảng và Thông báo số 200/TB-ANĐT ngày 22.2 của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh), Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An (TP.Hải Phòng) đã ra Quyết định số 22-QĐ/UBKTQU đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú tại số nhà 24, lô 18D Lê Hồng Phong, P.Đằng Lâm, Q.Hải An). Thời gian đình chỉ sẽ căn cứ theo quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, bị can Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến việc ông Ca bị tố cáo nhận 35 tỉ đồng của bị can Trương Xuân Đước (52 tuổi, trú tại địa chỉ 281 Lũng Đông, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) để chạy án.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bị can Đỗ Hữu Ca - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng của bị can Đỗ Hữu Ca tại quê nhà H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng)

Giang Linh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, sau khi nhận tiền, bị can Ca không chạy án mà giữ lại số tiền nói trên để phục vụ mục đích cá nhân. Sau khi Đước bị Công an Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", người thân của Đước đã tố cáo bị can Đỗ Hữu Ca có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền nêu trên.

Bị can Trương Xuân Đước được biết đến là ông trùm của cả chục công ty "ma" rải khắp TP.Hải Phòng và Quảng Ninh, chuyên hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn VAT, chứng từ của nhà nước. Từ năm 2010 đến đầu năm 2021, Đước mở một loạt công ty "ma". Để đối phó với cơ quan chức năng, Đước nhờ địa chỉ nhà của bạn bè, người thân ở Hải Phòng và Quảng Ninh làm địa chỉ đăng ký kinh doanh; đồng thời tìm mọi cách tiếp cận, kết giao với một số quan chức Hải Phòng, trong đó có thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố lúc bấy giờ. Dựa bóng tướng Ca, Đước lấn sân sang nhiều lĩnh vực, ngành nghề "nhạy cảm" như: hóa lỏng, nạo vét, san lấp mặt bằng…để cung cấp hóa đơn VAT…

Xem nhanh 20h: Vì đâu Bitexco đìu hiu | Hai cán bộ ở Bạc Liêu bị nhốt trong công trình

Năm 2021, Đước vướng vào vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV (Quảng Ninh). Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế. Trương Xuân Đước khi đó là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương (có trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) được xác định là đối tượng cấu kết với Công ty Nhiệt điện Đông Triều trong vụ mua bán trái phép hóa đơn, nhằm trốn thuế.

Đầu tháng 2.2023, Đước cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh và Trương Văn Nam (33 tuổi) cùng trú TP.Hải Phòng, đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) khởi tố, bắt tạm giam về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", quy định tại điều 203, bộ luật Hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.