Định mệnh đưa Hùng Dũng đối đầu CLB TP.HCM trận đầu tiên trở lại V-League

11/03/2022 08:29 GMT+7

Đúng 1 năm trước, Hùng Dũng phải chia tay V-League 2021 khi đối đầu với CLB TP.HCM. Định mệnh khiến anh trở lại với mùa giải 2022, cũng chính bằng trận đối đầu với đội bóng này.

V-League 2022 đã trôi qua được 3 vòng đấu và sắp bước vào vòng 4 trước khi tạm nghỉ 4 tháng để bóng đá Việt Nam phục vụ những đấu trường khác nhau và bởi lý do bất khả kháng, CLB Hà Nội của Hùng Dũng không thể ra sân 3 vòng đầu tiên. Các trận gặp đội Thanh Hóa rồi sau đó là Viettel và đội Nam Định lần lượt bị hoãn vì ảnh hưởng của Covid-19.

Bản thân Hùng Dũng và nhiều đồng đội của Hà Nội FC cũng vừa mới khỏi F0 và kịp chuẩn bị cho trận vòng 4 gặp CLB TP.HCM.

Bóng đá Việt Nam đã từng xảy ra những sự cố chấn thương mà đúng 1 năm trước, Hùng Dũng là nạn nhân của lối chơi thô bạo. Trong pha tranh chấp ở hiệp 1 trận đấu giữa Hà Nội FC và đội TP.HCM vòng 5 V-League 2021, Đỗ Hùng Dũng đã bị đốn ngã thô bạo. Anh được đưa đi cấp cứu ngay khi trận đấu chưa kết thúc. Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng bị gãy 1/3 dưới xương cẳng chân phải và lập tức phải phẫu thuật khẩn cấp.

Hùng Dũng thi đấu tại V-League

MINH TÚ

Hùng Dũng đã không thể chơi tiếp 7 vòng đấu còn lại của giai đoạn 1 V-League 2021. Vắng anh, Hà Nội FC có dấu hiệu bị sa sút. Nhưng mùa giải đã phải tạm dừng. Trong suốt 8 tháng trời, Hùng Dũng điều trị hồi phục tích cực và trở lại với bóng đá đỉnh cao khi đội tuyển tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tuy nhiên, vì một số thủ tục nhập cảnh không kịp triển khai, Hùng Dũng đã không thể sang Singapore thi đấu tại giải bóng đá lớn nhất khu vực. Năm 2021 quả là 1 năm nhiều dấu ấn không vui với anh.

Nhưng đội tuyển Việt Nam luôn chào đón những ai xứng đáng và Hùng Dũng một lần nữa được thầy Park triệu tập, chuẩn bị cho những trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Anh còn được HLV Park Hang-seo chỉ định đeo băng đội trưởng và đã chơi tốt trong trận thắng đội Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình.

Hùng Dũng (số áo 36) trong màu áo đội tuyển

VFF

Hùng Dũng không may dính Covid-19 trong khoảng hơn 1 tuần và ngày 10.3, anh đã quay trở lại sân tập khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang gửi gắm thông điệp, Hà Nội FC phải chơi tốt và có kết quả tốt ở trận đầu mùa gặp đội TP.HCM vì đội bóng thủ đô vẫn khát khao trở lại đỉnh cao nhất của V-League.

Với riêng Hùng Dũng, nếu được HLV Choo Jae-hoo sử dụng ở trận đấu này, có lẽ anh sẽ ít nhiều nhớ lại ký ức của 1 năm trước. Màn đối đầu của CLB Hà Nội và đội TP.HCM có thể vì thế sẽ được khán giả đặc biệt chờ đợi. Chờ đợi Hùng Dũng sẽ ra sân với tâm thế nào, thi đấu ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.