Đội trưởng tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng nhận cú đúp tin vui trong cùng 1 ngày

10/03/2022 20:19 GMT+7

Ngay sau khi nhận kết quả âm tính với Covid-19 , chiều ngày 10.3, tiền vệ Hùng Dũng đã ra sân tập cùng CLB Hà Nội. Cùng lúc, anh được báo tin vui, có tên trong danh sách tuyển Việt Nam.

Cách đây ít ngày, Hùng Dũng vẫn còn phải cách ly y tếtrở thành F0 và CLB Hà Nội lo ngại anh không kịp khỏi để thi đấu trận gặp đội TP.HCM ngày 12.3. Tuy nhiên, thật may mắn, kết quả xét nghiệm PCR đã âm tính nên Hùng Dũng đã tập với đội vào chiều 10.3 tại sân Hàng Đẫy. Nếu lấy lại sức khỏe tốt hoàn toàn, Dũng sẽ được HLV Chun Jae-ho sử dụng.

Hầu hết các ca Covid-19 còn lại của đội Hà Nội cũng đã cho kết quả âm tính, chỉ còn 2 thủ môn Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Bá Minh Hiếu. Đây là 2 trường hợp dính bệnh muộn nhất trong đội, do lây từ 2 thủ môn Tấn Trường và Văn Công (hiện 2 thủ môn đã hết F0). Ngày 11.3, đội Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm PCR cho 2 thủ môn còn lại. Tính đến thời điểm này, đội Hà Nội đã có đủ nhân sự đăng ký thi đấu trận gặp CLB TP.HCM. Ban tổ chức sân Hàng Đẫy cũng đã lên kế hoạch bán 5.000 vé phục vụ người hâm mộ đến sân thưởng thức trận đấu đầu mùa của đội Hà Nội.

Với riêng Hùng Dũng, trận tái đấu đội TP.HCM cũng sẽ nhắc nhớ anh 1 kỷ niệm. Ở mùa giải 2021, chính ở trận gặp đối thủ này tại sân Thống Nhất, Hùng Dũng đã bị chấn thương nặng, dẫn đến việc anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu 1 thời gian dài.

Hùng Dũng (áo số 8) trở lại ngoạn mục sau chấn thương

MINH TÚ

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được gọi lên tuyển Việt Nam

VFF

Sau trận gặp đội TP.HCM ở vòng 4 V-League 2022, đội Hà Nội còn 1 trận đấu bù nữa gặp đội Thanh Hóa vào ngày 16.2. Như vậy, Hùng Dũng và các cầu thủ Hà Nội sẽ không kịp có mặt ở tuyển Việt Nam trong ngày tập trung đầu tiên (14.3). Đội Hà Nội có tới 7 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập lần này, gồm Tấn Trường; trung vệ Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh; hậu vệ trái Nguyễn Văn Vỹ, tiền vệ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải; tiền đạo Nguyễn Quang Hải.

Ngoài ra, đội Hà Nội cũng đóng góp 7 cầu thủ cho đội U.23 Việt Nam, gồm thủ môn Văn Chuẩn; hậu vệ Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới; tiền vệ Nguyễn Hai Long; tiền đạo Lê Xuân Tú, Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Đạt. Các cầu thủ trẻ này cũng tập trung muộn hơn thời gian hội quân của đội U.23 Việt Nam (ngày 14.3).

Dự kiến ngày 17.3, Hùng Dũng và số cầu thủ Hà Nội nói trên mới có mặt ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.