Đình Văn Xá không mất khay thờ, lên kế hoạch xóa sơn đỏ

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
29/05/2019 06:34 GMT+7

Ngày 28.5, ông Lê Xuân Huy, Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nam, cho biết Sở đã xác minh và xác nhận hiện vật khay quý thời Mạc vẫn còn tại đình Văn Xá (H.Lý Nhân, Hà Nam), đồng thời ghi nhận hiện trạng cấu kiện gỗ ở di tích quốc gia này bị sơn đỏ.

Việc cụ từ trả lời không biết hiện vật đi đâu là do mới về tiếp quản công việc nên chưa nắm được. “Hiện vật đang được địa phương và cơ quan chuyên môn bảo quản gìn giữ chặt chẽ”, ông Huy nói.
Về hiện trạng sơn đỏ của đình, ông Huy cho hay việc sơn bằng sơn công nghiệp là sai. Địa phương cũng đã nhận thức được cái sai và đang liên lạc với chuyên gia để tìm kiếm phương án tẩy sơn. “Trước đây cũng có sơn đỏ nhưng là sơn ta. Bây giờ yêu cầu sẽ có xử lý lại. Chúng tôi cũng đang chỉ đạo anh em xử lý lại để đảm bảo tính nguyên gốc của di tích”, ông Huy nói.
Đình Văn Xá là ngôi đình được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1962. Chiếc khay gỗ quý của đình được chọn đưa vào cuốn sách Đồ thờ trong di tích của người Việt (tác giả: GS Trần Lâm Biền).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.