Djokovic có cơ hội phục thù trước Zverev ở bán kết giải Mỹ mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
09/09/2021 15:23 GMT+7

Vượt qua Matteo Berrettini (Ý, 6) trong trận tứ kết giải Mỹ mở rộng diễn ra trưa nay 9.9 (giờ VN) với tỷ số 3-1, Novak Djokovic (Serbia, 1) sẽ có dịp gặp lại Alexander Zverev (Đức, 4) sau trận thua đầy thất vọng tại bán kết Olympic Tokyo 2020.

Ở trận tứ kết, dù tiếp tục có một khởi đầu khá chậm chạp và để mất bàn giao bóng trong ván đấu đầu tiên, thế nhưng Djokovic đã trình diễn một thứ quần vợt hoàn hảo trong suốt phần còn lại của trận đấu. Sau khi phạm 17 lỗi tự đánh hỏng trong ván đầu tiên, Nole chỉ mắt ba lỗi trong ván thứ hai, ba lỗi trong ván ba và năm lỗi trong ván thứ tư để giành chiến thắng áp đảo trước Berrettini.

Berrettini chỉ có thể thắng Djokovic ván đấu đầu tiên

Reuters

Trong khi đó, Alexander Zverev nối dài mạch thắng kể từ Olympic Tokyo lên con số 16 trận sau khi đánh bại Lloyd Harris với tỷ số 3-0 (7/6, 6/3, 6/4) ở trận tứ kết trước đó. Đáng chú ý, trên đường vào đến bán kết Mỹ mở rộng lần thứ hai liên tiếp, Zverev chỉ mới để thua 1 ván đấu duy nhất.

Djokovic luôn nhập cuộc rất chậm tại Mỹ mở rộng 2021

Reuters

Trận bán kết giữa Djokovic và Zverev hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu nảy lửa. Djokovic đã thắng 26 trong số 28 trận đấu mà anh cần để hoàn thành giấc mộng chinh phục cả 4 Grand Slam trong năm 2021, nhưng bài kiểm tra thứ 27 sẽ là một trong những trận đấu khó khăn nhất của anh. Tại Olympic Tokyo 2020 vừa kết thúc cách đây không lâu, tay vợt Đức chính là người đã dập tắt giấc mộng lập Golden Slam của Djokovic.

Zverev sẽ là rào cản lớn của Djokovic tại vòng bán kết

Reuters

Nói về trận đấu với Djokovic, Zverev cho biết: “Đối đầu với Nole bạn phải chuẩn bị tinh thần rằng bạn phải chơi một trận đấu tốt nhất có thể. Bạn phải thật hoàn hảo, nếu không bạn sẽ không thể giành chiến thắng”. Djokovic cũng đánh giá rất cao Zverev: “Anh ấy đang có phong độ khủng khiếp. Anh ấy đã chiến thắng rất nhiều và là một đối thủ rất đáng ngại".

Djokovic đang hướng đến những kỷ lục của làng banh nỉ thế giới

Reuters

Hiện tại, Djokovic đang hướng đến kỷ lục giành được 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một năm, kể từ khi huyền thoại Rod Laver làm được điều này vào năm 1969. Bên cạnh đó là kỷ lục 21 chức vô địch Grand Slam cũng đang chờ đợi Nole. Trong 9 lần gặp nhau, Djokovic đã có 6 trận thắng và để thua 3 trận trước tay vợt người Đức.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.