Djokovic phá dớp Mỹ mở rộng bằng chiến thắng ngược

Minh Tân
Minh Tân
07/09/2021 13:03 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic đã có trận thắng 3-1 trước tay vợt 20 tuổi của nước chủ nhà Jenson Brooksby (hạng 99 TG) ở vòng 4 giải Mỹ mở rộng diễn ra vào sáng nay 7.9 (giờ VN).

Tưởng chừng đây sẽ là một trận thắng dễ dàng của Djokovic khi đối thủ chỉ là một tay vợt trẻ chưa có được một thành tích đáng nhớ trong sự nghiệp của mình, nhưng Brooksby đã khiến số 1 thế giới gặp nhiều vất vả.
Ở vòng đấu trước, Djokovic cũng đã để thua Nishikori ở ván đấu đầu tiên và rồi có chiến thắng ngược. Một lần nữa, Djokovic đã đánh như “mơ ngủ” trong ván thứ nhất trước một Brooksby thi đấu với sự quyết tâm rất cao. Tay vợt nước chủ nhà đã xuất sắc 2 lần bẻ bàn giao bóng của Djokovic để có được ván thắng với tỷ số rất cách biệt 6/1.

Brooksby có những quả giao bóng rất mạnh gây khó cho Djokovic

Reuters

Sau ván thua này, Djokovic đã “bừng tỉnh” trở lại và đưa Brooksby về đúng với vị trí của mình. Đẳng cấp, kinh nghiệm và cả sự tinh quái của tay vợt người Serbia đã giúp anh có được 3 ván thắng liên tiếp với các tỷ số 6/3, 6/2 và 6/2 để giành chiếc vé vào tứ kết. Sau hai năm để thua liên tiếp ở vòng 4, Djokovic đã vượt qua cái “dớp” không tốt của mình tại Mỹ mở rộng.
Với chiến thắng này, Djokovic sẽ đối đầu với hạt giống số 6 người Ý Matteo Berrettini ở tứ kết, người cũng đã vượt qua tay vợt Oscar Otte (Đức, hạng 144 TG) với tỷ số 3-1. Trong 3 lần đối đầu với Berrettini trước đây, Djokovic đều toàn thắng.

Djokovic đã có mặt tại vòng tứ kết Mỹ mở rộng 2021

Reuters

Djokovic hiện tại vẫn đang đeo đuổi một kỷ lục tồn tại từ năm 1969 của huyền thoại Rod Laver đang nắm giữ khi đoạt cả 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng 1 năm. Ngoài ra, một danh hiệu tại Mỹ mở rộng cũng giúp Djokovic trở thành tay vợt nam đầu tiên trên thế giới có được 21 chức vô địch Grand Slam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.