Djokovic đụng độ Nadal ở bán kết ATP World Tour Finals

20/11/2015 09:19 GMT+7

Với chiến thắng 2-0 (6/3, 75) trước tay vợt người CH Czech Tomas Berdych (6) ở lượt đấu cuối cùng của bảng Stan Smith giải ATP World Tour Finals diễn ra vào rạng sáng nay (20.11, giờ VN), đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia, 1) đã tìm được cho mình chiếc vé vào bán kết.

Với chiến thắng 2-0 (6/3, 75) trước tay vợt người CH Czech Tomas Berdych (6) ở lượt đấu cuối cùng của bảng Stan Smith giải ATP World Tour Finals diễn ra vào rạng sáng nay (20.11, giờ VN), đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia, 1) đã tìm được cho mình chiếc vé vào bán kết.

Djokovic đã có vé vào bán kết và đối thủ của nhà đương kim vô địch sẽ là “vua đất nện” Rafael Nadal - Ảnh: Reuters
Trong trận đấu trước đó vào đêm qua, “tàu tốc hành” Federer (Thụy Sỹ, 1) cũng đã có chiến thắng 2-1 (7/5, 4/6, 6/4) trước Kei Nishikori (Nhật Bản, 8) để chính thức giành ngôi đầu bảng và qua đó cũng đã loại tay vợt người Nhật Bản ra khỏi cuộc chơi. Chính vì vậy, chiếc vé thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh của Djokovic và Berdych dù tay vợt CH Czech đã có 2 trận thua. Tuy nhiên, nếu có được chiến thắng 2-0 trước tay vợt số 1 thế giới, Berdych sẽ là có được chiếc vé thứ hai vào bán kết.

Trận đấu cuối cùng của bảng đấu này đã diễn ra vô cùng hấp dẫn ngay từ khi bắt đầu khi Djokovic sớm vượt lên dẫn trước 2/0. Tuy nhiên, Berdych cũng tỏ ra rất quyết tâm để hy vọng tìm được chiếc vé thứ hai một cách mong manh nếu thắng Djokovic hai ván “trắng”. Tay vợt người CH Czech đã nhanh chóng gỡ hòa 2/2 ngay sau đó.

Thế trận vẫn diễn ra cân bằng ở những bàn đấu sau đó. Phải đến bàn đấu thứ 8, Djokovic với bản lĩnh của mình đã tạo ra sự khác biệt của hai tay vợt khi tiếp tục bẻ được bàn giao bóng của Berdych để vượt lên dẫn trước 5/3 và kết thúc ván đấu này với điểm số 6/3 sau bàn giao bóng của mình.
Berdych đã khiến Djokovic gặp nhiều vất vả - Ảnh: Reuters
Đến lúc này, cục diện của bảng đấu đã an bài. Nhưng trận đấu vẫn diễn ra rất hay khi Djokovic một lần nữa vượt lên dẫn trước 2/0 nhưng Berdych cũng gỡ hòa được 2/2. Ở bàn đấu thứ 11, Djokovic lại có thêm bàn bẻ giao bóng để vượt lên dẫn trước 6/5 và kết thúc luôn trận đấu này bằng ván thắng 7/5 ngay sau đó.

Với chiến thắng sau 1 giờ 29 phút này, Djokovic đã có vé vào bán kết và đối thủ của nhà đương kim vô địch sẽ là “vua đất nện” Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 5), người đã có vị trí nhất bảng đấu Ilie Nastase chỉ sau 2 lượt trận. 

Như vậy chiếc vé cuối cùng vào bán kết của giải đấu sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa tay vợt chủ nhà Andy Murray (2) và Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4) được diễn ra vào 3 giờ sáng mai. Người có được chiến thắng trong cặp đấu này sẽ phải đối mặt với á quân Federer ở trận bán kết còn lại của giải đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.