Djokovic lại thua và lỡ hẹn với Nadal ở tứ kết Monte Carlo Masters

20/04/2018 20:18 GMT+7

Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia, 9) đã phải nhận thất bại 1-2 trước hạt giống số 5 Dominic Thiem (Áo) tại vòng 3 giải Monte Carlo Masters diễn ra vào ngày 19.4 (Giờ VN) và không thể đối đầu với Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 1) ở vòng tứ kết.

Đây là trận đấu được xem là hấp dẫn nhất của vòng đấu này. Bởi Djokovic cũng từng là một tron những tay vợt thi đấu trên mặt sân đất nện rất tốt. Trong khi đó, tay vợt người Áo cũng có những khả năng chơi tốt trên mặt sân này. Tại mùa giải đất nện năm ngoái, Thiem chính là tay vợt có thành tích trên sân đất nện chỉ sau ‘vua đất nện’ Nadal. Dù trong 6 lần gặp nhau trước đây của hai tay vợt này, Djokovic từng có 5 trận thắng. Nhưng trận thua duy nhất trước Thiem của Djokovic chính là tại Pháp mở rộng năm ngoái.

Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, Thiem đã là người nhập cuộc tốt hơn khi nhanh chóng vượt lên dẫn trước 3/0 rồi 5/2 trong ván thứ nhất. Tuy nhiên Djokovic cũng đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi gỡ hòa được 5/5 và rồi đưa ván đấu này vào loạt đánh tie-break. Với sự hưng phấn sau khi gỡ hòa đã giúp Djokovic có được chiến thắng 7/2 trong loạt đánh này.

Thiem đã có trận đấu rất hay trước Djokovic REUTERS

Nhưng đó lại là những gì tốt nhất mà Djokovic làm được trong trận đấu này. Bởi trong hai ván còn lại tay vợt người Serbia đã để cho Thiem hoàn toàn làm chủ thế trận và để thua 2 ván liên tiếp với tỷ số 2/6, 3/6. Sau trận đấu, Djokovic đã phát biểu: ‘Tôi cảm thấy như mọi việc ngày càng trở nên tốt hơn. Tôi đã có ba trận đấu ở đây. Tôi không mong đợi gì. Tôi chơi mà không có đau ở khuỷu tay, đó là điều quan trọng’.

Với chiến thắng này, Thiem sẽ phải đối đầu với hạt giống số 1 Nadal trong trận tứ kết. Tại vòng 3, Nadal đã có chiến thắng dễ dàng 6/3, 6/2 trước Karen Khachanov (Nga, hạng 38 thế giới). Cũng có được chiến thắng để vào vòng tứ kết còn có những cặp đấu đã được xác định khi Marin Cilic (Croatia, 2) gặp Kei Nishikori (Nhật Bản, hạng 36 thế giới), Grigor Dimitrov (Bungaria, 4) gặp David Goffin (Bỉ, 6) và Alexander Zverev (Đức, 3) gặp Richard Gasquet (Pháp, hạng 34 thế giới).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.