Djokovic ra quân nhọc nhằn ở Rome Masters

14/05/2014 06:13 GMT+7

(TNO) Hạt giống số 2 Novak Djokovic đã có được chiến thắng 2-0 (6/3, 7/5) trước Radek Stepanek (CH Czech, hạng 43 thế giới) ngay lần trở lại sau chấn thương cổ tay của mình tại vòng 2 giải Rome Masters diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (14.5, giờ VN).

(TNO) Hạt giống số 2 Novak Djokovic đã có được chiến thắng 2-0 (6/3, 7/5) trước Radek Stepanek (CH Czech, hạng 43 thế giới) ngay lần trở lại sau chấn thương cổ tay của mình tại vòng 2 giải Rome Masters diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (14.5, giờ VN).

>> Djokovic rút lui khỏi giải Madrid Open 2014
>> Novak Djokovic sắp làm bố trẻ con
>> Vì sao Djokovic thua Federer ở Monte Carlo Masters?

Djokovic ra quân nhọc nhằn ở Rome Masters
Djokovic đã có một trận đấu khó khăn - Ảnh: Reuters

Đây là trận đấu đầu tiên của tay vợt số 2 thế giới Djokovic kể từ sau trận thua trước Federer tại bán kết giải Monte Carlo hồi tháng trước. Ở lần trở lại này, dù không còn dấu hiệu của chấn thương cổ tay nhưng Djokovic cũng đã gặp rất nhiều khó khăn mới có thể vượt qua được lão tướng Stepanek.

Ngay từ bàn đấu đầu tiên của ván thứ nhất, Djokovic đã sớm để cho Stepanek bẻ được bàn giao bóng của mình. Tuy nhiên, Djokovic cũng kịp san bằng điểm số ngay bàn đấu sau đó. Không những vậy, ở bàn đấu thứ 6, tay vợt người Serbia đã một lần nữa giành chiến thắng trong bàn đấu Stepanek cầm giao bóng và sau đó kết thúc ván đấu này với điểm số 6/3.


Stepanek đã thi đấu rất kiên cường - Ảnh: Reuters

Ván thứ hai mới thật sự là ván đấu hấp dẫn của trận này, Djokovic vượt lên dẫn trước 3/1 rồi 4/2. Nhưng Stepanek với nỗ lực của mình đã bẻ được bàn giao bóng của Djokovic để cân bằng được điểm số 4/4. Trong những bàn đấu tiếp theo, cả hai vẫn tiếp tục bẻ bàn giao bóng của nhau. Và phải đến bàn đấu thứ 12, Djokovic mới giành được chiến thắng chung cuộc 7/5 sau bàn giao bóng của mình.

Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là tay vợt Philipp Kohlschreiber (Đức, hạng 29 thế giới), người đã đánh bại Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 16) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4). Cùng có được chiến thắng để vào vòng 3 còn có Stanislas Wawrinka (3), David Ferrer (5), Milos Raonic (8)…


Kvitova đã phải dừng bước ngay vòng 2 - Ảnh: Reuters

Không như ở giải nam, vòng 2 đơn nữ đã xảy ra khá nhiều bất ngờ. Ngoại trừ chiến thắng 2-0 (6/1, 6/4) của hạt giống số 2 Li Na trước Casey Dellacqua (Úc, hạng 53 thế giới) thì hạt giống số 5 của giải là Petra Kvitova (CH Czech) đã bất ngờ để thua 1-2 (6/7, 7/5, 3/6) trước tay vợt Shuai Zhang (Trung Quốc, hạng 43 thế giới).

Cùng số phận với Kvitova còn có Angelique Kerber (Đức, 7) sau khi tay vợt này đã thất bại trước Petra Cetkovska (CH Czech, hạng 69 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/4, 3/6, 4/6).

Trong trận đấu muộn của vòng 1, hạt giống số 9 Dominika Cibulkova (Slovakia) cũng bất ngờ bại trận trước tay vợt của nước chủ nhà là Camila Giorgi (hạng 54 thế giới) với tỷ số 0-2 (4/6, 6/7). Tay vợt người Romania Sorana Cirstea (hạng 27 thế giới) đã nhận lấy thất bại 1-2 (3/6, 6/4, 1/6) trước Christina Mchale (Mỹ, hạng 63 thế giới).

Tối nay và rạng sáng mai (15.5, giờ VN), các hạt giống hàng đầu của nam như Rafael Nadal (1), Roger Federer (4), Tomas Berdych (6) và Andy Murray (7) sẽ đồng loạt ra quân ở vòng 2. Tại nội dung đơn nữ, Serena Williams (1), Agnieszka Radwanska (3), Simona Halep (4) và Maria Sharapova (8) cũng có trận đấu đầu tiên của mình tại đây.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.