Djokovic tiếp tục gây tranh cãi và nhận cảnh cáo tại Pháp mở rộng 2023

Minh Tân
Minh Tân
01/06/2023 05:50 GMT+7

Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) tiếp tục gây ra tranh cãi tại giải Pháp mở rộng và phải nhận lời cảnh cáo từ ban tổ chức giải Pháp mở rộng 2023.

Tại giải Grand Slam năm nay trên mặt sân đất nện, Djokovic vẫn được đánh giá cao khi "Vua đất nện" Rafael Nadal không thể tham dự do chấn thương và tay vợt người Serbia đang hướng đến kỷ lục 23 danh hiệu Grand Slam. Tuy nhiên, một lần nữa tay vợt 36 tuổi lại một nữa tự gây rắc rối cho mình ngay khi giải đấu mới bắt đầu.

Djokovic tiếp tục gây tranh cãi và nhận cảnh cáo tại Pháp mở rộng 2023 - Ảnh 1.

Djokovic gặp rắc rối sau trận đấu vòng 1 Pháp mở rộng

TWITTER

Ở vòng 1, Djokovic với đẳng cấp vượt trội của mình đã dễ dàng đánh bại tay vợt người Mỹ Aleksandar Kovacevic (hạng 107 thế giới) với tỷ số 3-0. Ngay sau trận đấu này, Djokovic viết trên ống kính máy quay truyền hình với dòng chữ "Kosovo là trái tim của Serbia. Hãy chấm dứt bạo lực" thay vì ký tên như trước đây.

Ngay sau đó, trên chương trình phát sóng của France 2 của Pháp, Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera cảnh báo rằng thông điệp của Djokovic là "không phù hợp". Bên cạnh đó, Ủy ban Olympic Kosovan (KOC) cũng kêu gọi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) có hình thức kỷ luật đối với Djokovic.

Thông điệp của Djokovic “đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của điều lệ IOC về quan điểm trung lập chính trị và liên quan đến một tuyên bố chính trị khác trong thể thao”, chủ tịch KOC Ismet Krasniqi viết trong một bức thư gửi IOC. KOC cho biết hành động của anh ta đã làm gia tăng “mức độ căng thẳng và bạo lực giữa hai quốc gia Kosovo và Serbia”.

Đó là sự việc 30 nhân viên gìn giữ hòa bình từ một lực lượng do NATO lãnh đạo ở Kosovo đã bị thương trong các cuộc đụng độ với những người Serbia hôm thứ hai trong các cuộc biểu tình về việc bổ nhiệm các thị trưởng sắc tộc Albania ở miền bắc Kosovo.

Djokovic tiếp tục gây tranh cãi và nhận cảnh cáo tại Pháp mở rộng 2023 - Ảnh 2.

Djokovic tiếp tục được xem là ứng cử viên "nặng ký" tại Pháp mở rộng 2023

REUTERS

Trong khi đó, Djokovic đã giải thích chi tiết về tuyên bố của mình: "Đây là điều ít nhất tôi có thể làm. Tôi cảm thấy có trách nhiệm với tư cách là người của công chúng, không quan trọng trong lĩnh vực nào và phải ủng hộ”.

Djokovic là tay vợt tài năng của thế giới với 22 lần vô địch Grand Slam. Tuy nhiên, những câu chuyện ngoài sân như không tiêm vắc xin chống Covid-19 đã nhiều lần khiến tay vợt cựu số 1 thế giới nhiều lần bị cấm thi đấu. Tại vòng 2, Djokovic tiếp tục có thêm chiến thắng 3-0 trước Marton Fucsovics (Hungary) để đi tiếp vào vòng 3.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.