Djokovic từ chối đi 'hộp đêm' với Kyrgios sau chiến thắng tại Wimbledon

11/07/2022 08:49 GMT+7

Novak Djokovic đã nâng tổng số danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp vĩ đại của mình lên 21 với chiến thắng thuyết phục trước ‘trai hư’ Nick Kyrgios tại chung kết Wimbledon 2022 sau 4 ván với tỷ số lần lượt là 4/6, 6/3, 6/4, 7/6.

Djokovic và Kyrgios trao đổi với nhau sau lễ nhận cúp

REUTERS

Tròn một năm kể từ lần cuối cùng Novak Djokovic được ăn mừng chiến thắng tại một giải Grand Slam, tay vợt người Serbia đã có thể giải tỏa “cơn khát danh hiệu” của mình bằng chức vô địch Wimbledon 2022 sau chiến thắng trước tay vợt người Úc Nick Kyrgios ở trận chung kết. Đây là chức vô địch Wimbledon thứ 4 liên tiếp của tay vợt 35 tuổi đồng thời anh cũng nâng chuỗi trận bất bại ở giải đấu lên 28 trận và áp sát Nadal trong cuộc đua về số danh hiệu Grand Slam khi Nole chỉ còn kém Rafa 1 lần nâng cúp.

Tay vợt 35 tuổi lần thứ 4 liên tiếp nâng chiếc cúp tại Wimbledon

REUTERS

Phát biểu sau trận đấu, Djokovic chia sẻ: “ Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các khán giả có mặt tại sân trung tâm ngày hôm nay các bạn thật tuyệt vời. Đây sẽ luôn là giải đấu đặc biệt nhất trong trái tim tôi, là giải đấu đã thúc đẩy tôi, truyền cảm hứng cho tôi. Khi còn nhỏ, Tôi luôn mơ được một lần đến đây, được chơi trên sân đấu này và sau đó tôi đã hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu là giành được chiếc cúp danh giá này. Mỗi lần đứng đây với chiếc cúp trên tay đều để lại cho tôi những cảm xúc hết sức đặc biệt, những cảm xúc đó theo thời gian sẽ ngày càng ý nghĩa và tuyệt vời hơn. Tôi rất may mắn và biết ơn vì điều đó”.

Djokovic dành nụ hôn ngọt ngào cho Jelena sau chiến thắng tại Wimbledon

REUTERS

Phản ứng trước lời mời đi “hộp đêm” của Kyrgios, Nole vui vẻ đáp: “Hôm nay là ngày đặc biệt đối với gia đình tôi, ngày này cách đây 7 năm tôi cùng Jelena đã kết hôn với nhau và tôi muốn dành khoảnh khắc tuyệt vời này cho cô ấy. Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian cho Jelena và thiên thần bé nhỏ Tara. Tôi không thể đáp lại lời mời “hộp đêm” của anh vì vợ tôi đang ngồi trên kia nhưng tối nay chúng ta có thể dùng bữa và trò chuyện nhiều hơn với nhau”.

Djokovic hướng tới chiếc cúp tại Mỹ mở rộng

REUTERS

Với chức vô địch Wimbledon lần thứ 7 trong sự nghiệp, Novak Djokovic sẽ nhận số tiền tiền thưởng khổng lồ 2 triệu bảng (hơn 56 tỉ đồng) và mục tiêu lớn tiếp theo mà tay vợt 35 tuổi hướng đến chắc chắn sẽ là giải Grand Slam cuối cùng trong năm: Mỹ mở rộng, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.