Hệ thống này đã kết hợp một máy quay 3D với công nghệ phản hồi âm thanh và rung động có thể giúp xác định vị trí và tránh nguy hiểm rất tốt hơn cho người khiếm thị. Khi di chuyển, người khiếm thị sẽ đội một thiết bị như mũ cứng có cài một máy quay 3D trên đầu, giúp phát hiện các chướng ngại vật rộng hơn bán kính của những cây gậy dò đường thông thường nhiều lần.
Hình ảnh và thông tin này được truyền tiếp xuống một máy tính xách tay đeo ở ba lô sau lưng rồi được nối qua cổng USB và các bảng điện tử gắn chặt vào một băng vải thắt quanh eo.
Thông tin của không gian xung quanh được xử lý bằng phần mềm của máy tính xách tay và truyền đến 3 cặp động cơ rung phía trái, phải và giữa của đai thắt lưng. Khi hệ thống phát hiện vị trí của một chướng ngại vật, nó sẽ truyền vị trí của vật đó đến người mang đai thông qua một loạt rung động tương ứng. Dựa trên phát hiện về khoảng cách đến các vật cản như tường, cửa…, tín hiệu âm thanh có thể tạo ra những cảnh báo bổ sung hướng dẫn người khiếm thị qua một tai nghe giúp họ di chuyển an toàn hơn.
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)