Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn:

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến kiểm tra hiện trường

13/08/2023 06:29 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã chỉ đạo cử đoàn công tác đến Gia Lai.

Tối 12.8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL bị tử vong, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã chỉ đạo cử đoàn công tác đến Gia Lai.

Dự kiến hôm nay (13.8), đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, dẫn đầu sẽ đến kiểm tra hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân, cùng với địa phương khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đoàn cũng sẽ đến động viên, thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau, mất mát của người thân có người tử vong, nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Nhìn lại sự nghiệp HLV Dương Minh Ninh 20 năm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến kiểm tra hiện trường - Ảnh 2.

Trợ lý Dương Minh Ninh

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cử đoàn công tác đến Gia Lai - Ảnh 1.

Xe ô tô con bị biến dạng sau cú va chạm quá mạnh

TRẦN HIẾU

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cả ba xe ô tô đều còn trong niên hạn sử dụng, hạn lưu hành; các tài xế đều không có nồng độ cồn và đều âm tính với ma túy.

Trong đó, xe tải BS 81H-027.60 do lái xe Đinh Tiến Bình điều khiển, từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tốc độ xe lúc 14 giờ 39 phút 10 giây là 55 km/giờ, 14 giờ 39 phút 30 giây là 1 km/giờ, 14 giờ 40 phút 41 giây là 0 km/giờ.

Còn xe tải BS 47C-263.06 do lái xe Nguyễn Tấn Xôn điều khiển tốc độ xe lúc 14 giờ 32 phút 36 giây là 64 km/giờ, lúc 14 giờ 32 phút 52 giây là 62 km/giờ, lúc 14 giờ 51 phút 44 giây là 0 km/giờ.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ ngày 12.8, trên quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Ia H'rú, H.Chư Pưh (Gia Lai), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong, gồm: Trợ lý HLV Dương Minh Ninh, cầu thủ Paollo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí; còn tài xế Nguyễn Tú Sinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn Kết quả test ma túy và nồng độ cồn của 3 tài xế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.