Đoàn đại biểu TP.HCM lên đường thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
11/05/2022 09:27 GMT+7

Sáng 11.5, Đoàn đại biểu TP.HCM đã xuất phát thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Sáng 11.5, từ cảng Lữ đoàn 125 Hải quân (TP.Thủ Đức, TP.HCM), Đoàn đại biểu công tác số 9 - TP.HCM đã xuất phát thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đoàn đại biểu TP.HCM thực hiện nghi thức dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đoàn tàu không số

phạm thu ngân

Đoàn công tác do chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn công tác; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải làm Trưởng đoàn đại biểu TP.HCM và hơn 200 đại biểu đồng hành.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đoàn tàu không số

phạm thu ngân

Trước khi khởi hành, Đoàn đại biểu TP.HCM đã dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đoàn tàu không số trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Đại biểu dâng hương tại đền thờ các anh hùng, liệt sĩ trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

phạm thu ngân

Chuyến công tác nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM với những người đang ngày đêm trực tiếp làm công tác bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó cổ vũ, động viên chiến sĩ hải quân vượt qua khó khăn, đoàn kết, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành trọng trách.

Tiễn các đại biểu thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1

PHẠM THU NGÂN

Đoàn đại biểu TP.HCM khởi hành thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1

phạm thu ngân

Ngoài việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trong chuyến công tác, Đoàn đại biểu TP.HCM cũng hỗ trợ xây dựng công trình Nhà văn hóa đa năng Thuyền Chài B (thuộc huyện đảo Trường Sa); hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị hải quân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.