Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp tục dự họp Quốc hội trực tuyến

07/11/2021 21:06 GMT+7

Sáng mai (8.11), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tiếp tục tham dự đợt 2 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Đoàn ĐBQH TP.HCM (2bis Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1).

Thông tin này được Đoàn ĐBQH TP.HCM thông tin tới các đại biểu và báo chí vào ngày 7.11 với lý do “để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19”. Việc tham dự kỳ họp thứ 2 theo hình thức trực tuyến đã được đồng ý theo công văn số 2631 ngày 6.11 của Văn phòng Quốc hội.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TP.HCM tham gia phát biểu thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn bình thường như đợt họp trực tuyến vừa qua. Riêng các đại biểu thuộc đoàn TP.HCM công tác ở các cơ quan Trung ương sẽ tham dự tập trung tại Nhà Quốc hội (Hà Nội).

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH TP.HCM tham dự kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến

sỹ đông

Đoàn ĐBQH TP.HCM có số lượng đại biểu nhiều nhất cả nước với 30 đại biểu, trong đó có nhiều đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn…

Đợt họp tập trung của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV kéo dài từ ngày 8.11 đến ngày 13.11. Trong 2 ngày đầu tiên của đợt họp tập trung, Quốc hội sẽ thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Sau đó, Quốc hội dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 bộ trưởng: y tế, LĐ-TB-XH, KH-ĐT và GD-ĐT. Chương trình chất vấn và trả lời chất vấn cũng bố trí thời gian để Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi, trả lời những vấn đề mà các bộ trưởng, trưởng ngành, các Phó thủ tướng đã nêu mà thấy cần thiết phải tiếp tục có ý kiến của Thủ tướng.

Dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM những ngày gần đây vẫn phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng, dao động ở mức 1.000 ca/ngày. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến cáo để thành phố tiếp tục được an toàn trong trạng thái bình thường mới, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch sau khi đã tiêm đủ liều vắc xin, nhất là tuân thủ 5K.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.